Cả nước thêm 4.795 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 20/7

Cập nhật lúc 19h ngày 20/7, Việt Nam có thêm 2.640 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 4.795. TP.HCM có số mắc nhiều nhất với 3.322 ca.

Trong ngày hôm nay 20/7, Việt Nam tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao, với tổng cộng 4.795 ca mắc mới, gồm 6 ca nhập cảnh và 4.789 ca trong nước. 

 TP.HCM có số bệnh nhân nhiều nhất với 3.322 ca, nâng tổng số bệnh nhân của thành phố lên 37.787 ca. Tỉnh Bình Dương có đến 578 ca, hiện số bệnh nhân của tỉnh này là 3.725 ca.

Đồng Nai trong ngày có thêm 162 bệnh nhân, nâng số ca nhiễ lên 1.145 ca. Tiền Giang có 133 ca; Đồng Tháp có thêm 66 ca.

TP Đà Nẵng trong hôm nay ghi nhận thêm 61 ca; Khánh Hòa có 53 ca; Hà Nội có 46 ca; Long An có 46 ca; Phú Yên có 39 ca; Bến Tre có 34 ca; Bà Rịa - Vũng Tàu có 26 ca.

covid-hcm.jpg
Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại quận 7, TP.HCM. Ảnh: HCDC

Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm ở mức thấp hơn gồm Ninh Thuận có 22 ca; Kiên Giang có 20 ca; Bình Thuận có 14 ca; Hậu Giang, Đắk Lắk mỗi tỉnh có 10 ca.

Vĩnh Phúc có 9 ca; An Giang, Nghệ An mỗi tỉnh có 8 ca; Bình Phước có 6 ca; Bạc Liêu, Bắc Ninh mỗi tỉnh 4 ca. Các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam, Bình Định, Hưng Yên mỗi tỉnh 3 ca. Quảng Ngãi, Kon Tum mỗi tỉnh 2 ca.

Lạng Sơn, Gia Lai, Bắc Giang, Đắk Nông mỗi tỉnh 1 ca.  Đáng chú y, Kon Tum lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Như vậy, tính từ khi phát dịch đến chiều 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 ngày 27/4 đến nay là 59.165 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về tình hình điều trị, trong ngày 20/7 cũng có 396 bệnh nhân khỏi bệnh. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 123 ca. Có 18 ca nguy kịch đang điều trị ECMO. 

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 18h chiều 20/7, thế giới đã ghi nhận hơn 191,854 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,1 triệu ca tử vong.

Mỹ và Ấn Độ là hai nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm. Mỹ có hơn 35 triệu ca và Ấn Độ là hơn 31 triệu ca. Tổng số ca tử vong của hai nước này tương đương 1/4 số ca tử vong trên thế giới. Brazil đứng thứ ba thế giới với hơn 19,3 triệu ca nhiễm, song đứng thứ hai về số ca tử vong, hiện đã lên tới 542.877 ca.

Nhật Bản phê chuẩn thuốc kháng thể Ronapreve điều trị COVID-19

Theo AFP, hãng dược phẩm Roche của Thụy Sĩ ngày 20/7 cho biết Nhật Bản đã trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn đầy đủ thuốc kháng thể Ronapreve để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ tới trung bình.

Việc phê chuẩn được đưa ra dựa trên kết quả thử nghiệm giai đoạn ba. Theo đó hỗn hợp kháng thể giúp giảm đáng kể khả năng các bệnh nhân COVID-19 nhẹ tới trung bình diễn biến nặng đến mức phải nhập viện hoặc tử vong.

thuoc-dieu-tri-covid.jpg
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Thuốc Ronapreve do hãng dược Thụy Sĩ Roche và công ty công nghệ sinh học Mỹ Regeneron hợp tác phát triển. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phê chuẩn loại thuốc này.

Giám đốc phát triển sản phẩm của Roche, ông Levi Garraway, khẳng định: “Khả năng duy trì hoạt động chống lại các biến thể mới của virus, bao gồm biến thể Delta, đã được chứng minh trong các thử nghiệm tiền lâm sàng."

Theo hãng dược Roche, thử nghiệm giai đoạn ba thuốc Ronapreve cho thấy tỷ lệ phải nhập viện và tử vong của các bệnh nhân được điều trị bằng thuốc Ronapreve giảm tới 70%.

AN DI