Các ca nhiễm Omicron có điểm chung gì?

Nhiều dữ liệu đang được thu thập nhưng vẫn còn quá sớm để biết mức độ nguy hiểm của Omicron.

Ca Omicron đầu tiên ở Mỹ được phát hiện vào ngày 15/11, hiện ở 21 tiểu bang đã có bệnh nhân. Cho đến nay, Omicron chỉ chiếm 1% các mẫu được giải trình tự ở Mỹ. 

Bà Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết 42 trường hợp còn lại đều có các triệu chứng nhẹ, phổ biến nhất là ho, nghẹt mũi và mệt mỏi.

Tuy nhiên, đây mới là những dữ liệu ban đầu về tình hình biến thể Omicron ở Mỹ.

Các ca nhiễm Omicron có điểm chung gì?

Các quan chức CDC thông tin, hầu hết các trường hợp mắc bệnh là những người đã được tiêm phòng và trẻ tuổi. Điều này có thể giải thích tại sao họ bị nhẹ như vậy.

Dưới đây là một số thông tin về các ca nhiễm Omicron ở Mỹ:

- Có 1 ca nhập viện, không có trường hợp tử vong

- Hầu hết các ca nhiễm còn trẻ

- Hơn ba phần tư số bệnh nhân đã được chủng ngừa và một phần ba đã được tiêm nhắc lại.

- Một số nhiễm Omicron trong vòng hai tuần sau khi tiêm liều tăng cường

- Khoảng một phần ba các ca có thể liên quan đến việc ra nước ngoài

Omicron lần đầu tiên được xếp vào nhóm biến thể gây lo ngại hai tuần trước, một phần do chứa nhiều đột biến. Dữ liệu thực tế ban đầu ghi nhận Omicron có thể lây nhiễm hiệu quả hơn các biến thể khác nhưng chưa rõ liệu Omicron sẽ gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hay nhẹ hơn.

Thanh Mai