Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Thế giới, bà Julia Morley cho biết có 7 người đẹp gồm hoa hậu Ấn Độ, Indonesia, Tanzania, Mexico, Nigeria, Somalia và Philippines đang bị nghi ngờ mắc Covid-19. Họ sẽ không được lên sân khấu trong đêm chung kết nếu thực hiện xét nghiệm PCR và có kết quả dương tính.
Bà Julia Morley nói: "Tổ chức Hoa hậu Thế giới đang tuân theo các hướng dẫn phòng dịch quốc gia. Nếu các cô gái không đưa ra kết quả xét nghiệm PCR âm tính, họ sẽ không thể góp mặt trên sân khấu trong buổi biểu diễn cuối cùng
![]() |
| Hoa hậu Ấn Độ và Philippines đang bị nghi ngờ mắc Covid-19. |
Chúng tôi hiểu được mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch toàn cầu này và chúng tôi đã thực hiện nhiều vòng thi để hiểu về khả năng của từng thí sinh. Trong trường hợp họ không thể lên sân khấu trong đêm chung kết, họ vẫn có thể giành được vương miện Hoa hậu Thế giới 2021. Ban giám khảo sẽ xem xét nội dung video được ghi hình trước của thí sinh để đưa ra quyết định cuối cùng.
Chúng tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng từ ngày đầu tiên của cuộc thi năm nay, tổ chức Hoa hậu Thế giới đã thực hiện một quy trình nghiêm ngặt và tích cực trong việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các thí sinh dự thi hoa hậu. Chúng tôi là một tổ chức toàn cầu có kinh nghiệm và có trách nhiệm. Chúng tôi rất vui mừng khi tổ chức cuộc thi năm nay ở Puerto Rico và chúng tôi làm mọi thứ vì sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người".
Sáng 17/12 (giờ Việt Nam), chung kết hoa hậu thế giới 2021 sẽ diễn ra tại San Juan, Puerto Rico. Cuộc thi năm nay có 97 thí sinh tham dự trong đó có 2 đất nước lần đầu cử người đẹp dự thi là Iraq và Somalia. Đại diện Việt Nam là hoa hậu Đỗ Thị Hà. Đỗ Thị Hà lọt Top khá nhiều phần thi phụ trước đó.













Tại sao VNPost muốn bán toàn bộ cổ phiếu LPB đang sở hữu
Rò rỉ iPhone 14 mới tiết lộ bản nâng cấp lớn của Apple
F0 tại TP.HCM chỉ cách ly tập trung 7 ngày
Khi "chợ" trái phiếu được thành lập
Giá gạo xuất khẩu ghi nhận xu hướng chững lại
Cùng chuyên mục
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới