Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, sắp tới, chúng ta còn một kỳ nghỉ dài ngày nữa để đón Tết Nguyên Đán. Dù có thích nghỉ Tết hay không, phần lớn dân công sở vẫn cứ ngóng trông kỳ nghỉ dài nhất năm này. Lý do thì hiển nhiên và dễ hiểu quá rồi: Để nhận các khoản tiền thưởng sau một năm miệt mài "cày cuốc".
Cầm trong tay một khoản tiền lớn hơn hẳn so với thu nhập của những tháng trước đây, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên thực hiện ngay 5 điều này, thay vì sa đà vào việc mua sắm quá nhiều thứ linh tinh, vô nghĩa.
1 - Đáo hạn các khoản nợ nếu có
Trong trường hợp bạn đang có nhiều khoản nợ, các chuyên gia khuyên rằng nên ưu tiên đáo hạn các khoản nợ có lãi suất ngay cả khi chúng chưa đến hạn thanh toán. Nợ tín dụng hoặc các khoản vay tiền mặt là 2 khoản nợ cần ưu tiên đáo hạn, sau đó là đến những khoản vay không lãi suất.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Sở dĩ, bạn cần ưu tiên đáo hạn khoản nợ tín dụng vì lãi suất tín dụng sẽ ngày càng tăng. Theo dự đoán của công ty tài chính Bankrate, lãi suất tín dụng hiện tại là 20,74%/năm và có thể sẽ tăng ít nhất 0,75% vào năm tới.
Thanh toán hết dư nợ tín dụng càng sớm, bạn càng có thể "tiết kiệm" được nhiều tiền vì "lãi suất tín dụng có lẽ sẽ không giảm trong ít nhất 2 năm tới" là lời dự đoán của các chuyên gia tài chính.
2 - Đổ tiền vào quỹ khẩn cấp
Để an tâm sống và có khả năng xoay sở, đối mặt với những tình huống không may, bất ngờ xảy ra trong cuộc sống (ốm đau, gặp tai nạn, thất nghiệp,...), mỗi người cần có một khoản tiền tối thiểu tương đương với tiền sinh hoạt phí trong 3-6 tháng.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nếu bạn chưa xây dựng được quỹ khẩn cấp này hoặc đã có nhưng chưa đủ số tiền tối thiểu, các chuyên gia khuyên bạn nên nghĩ đến việc dành 80% số tiền thưởng Tết cho quỹ khẩn cấp trong trường hợp bạn không có các khoản nợ phải trả.
3 - Tiết kiệm quỹ hưu trí
Nhiều người luôn nghĩ rằng mình còn quá trẻ để nghĩ về quãng đời ở tuổi xế chiều và thờ ơ với việc tiết kiệm/đầu tư cho quỹ hưu trí. Theo các chuyên gia, đây là cách suy nghĩ sai lầm, có thể khiến tương lai về sau của bạn rơi vào cảnh không ổn định vì túng thiếu. Các khoản tiết kiệm là thứ cần được tích lũy lâu dài, đều đặn. Quỹ hưu trí đương nhiên không phải là ngoại lệ.
4 - Đầu tư cho giáo dục
Hay nói cách khác chính là việc nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp của bản thân, bằng việc đăng ký các khóa học, tham gia các buổi hội thảo cùng những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi.
"Muốn kiếm được tiền bằng cách lao động trí óc, học hỏi không ngừng là cách duy nhất để bạn không bị thụt lùi trong một thế giới hiện đại và phát triển như hiện nay" - James Thompson, Giám đốc Tổ chức Giáo dục Hoa KỲ (IEA) khẳng định.
5 - Tự thưởng cho bản thân
Đương nhiên sau 1 năm chăm chỉ và nỗ lực làm việc, việc trích một khoản tiền nhỏ từ tiền thưởng cuối năm để đi du lịch hoặc mua một món đồ bản thân đã thích từ lâu là khoản chi hoàn toàn xứng đáng.
Các chuyên gia gợi ý bạn nên chi 25-30% tiền thưởng cuối năm cho đầu mục "tự thưởng". Đây là con số hợp lý để giúp bạn có thêm động lực làm việc kiếm tiền trong năm mới mà vẫn đảm bảo các khoản quỹ tiết kiệm, đầu tư có sự tăng trưởng.
Theo CNBC





















Bình Định: Thưởng Tết thấp nhất 50.000 đồng
Hà Nội: Mức thưởng Tết 2024 cao nhất chỉ bằng một nửa năm 2023
Long An lập kỷ lục mới về thưởng Tết, cao nhất gần 5,7 tỷ đồng
Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024: Cao nhất 900 triệu, thấp nhất 100.000 đồng
Cách cô nàng 26 tuổi tiết kiệm tiền triệu mỗi tháng: Từ bỏ “tình yêu” với 5 mặt hàng này
Nghệ thuật tiết kiệm của người Nhật: Cắt giảm 35% tiền chi tiêu hàng tháng chỉ với 1 cuốn sổ và 1 chiếc bút
Cùng chuyên mục
Ung thư rất sợ 1 loại đồ uống của người Việt, vừa đẹp mắt sáng da, vừa phòng cả đột quỵ: Nhà nào cũng nên có sẵn
Vì sao nên đặt bát nước quanh phòng khi đi du lịch?
Ba loại rau củ tưởng bình thường nhưng lại là ‘vũ khí’ làm sạch đường ruột, thanh lọc cơ thể ai cũng cần biết
Loại thực phẩm “có mùi” nhưng lại giúp kéo dài tuổi thọ hơn 11%, bảo vệ não và giảm nguy cơ ung thư dạ dày
Loại thịt "tốt nhất thế giới" giàu protein, ít chất béo, chợ Việt nào cũng bán nhưng nhiều người ngại ăn
Cảnh báo: Loạt thực phẩm “không ngọt” nhưng khiến đường huyết tăng vọt