Cuộc thi Miss Grand Myanmar 2026 đang diễn ra tại Myanmar. Tuy nhiên, 1 sự việc nghiêm trọng đã xảy ra trong phần thi trang phục dân tộc vào ngày 4/5. Theo đó, thí sinh Ei Mon Lwin - đại diện đến từ thị trấn Tachilek, bang Shan (Myanmar) - đã xuất hiện trên sân khấu trong diện mạo được hóa trang thành 1 nữ tu sĩ.
Hình ảnh của Ei Mon Lwin đã gây phẫn nộ khắp MXH. Khán giả nhận định cô đã có hành động gây ảnh hưởng tiêu cực và thiếu tôn trọng đối với tôn giáo. Không ít người còn chất vấn Miss Grand Myanmar rằng tại sao lại đưa trang phục liên quan đến Phật giáo vào cuộc thi sắc đẹp mang tính trình diễn và thương mại, đồng thời cũng đặt câu hỏi về tính chuyên môn, vai trò của BTC trong việc kiểm duyệt trang phục của thí sinh trước khi trình diễn.
| Phần thi gây phẫn nộ khắp MXH của Ei Mon Lwin - thí sinh Miss Grand Myanmar 2026. Nguồn: Ko Ko Zaw. |
![]() |
| Thí sinh này đã mặc trang phục người tu hành lên sân khấu cuộc thi sắc đẹp và gây ra làn sóng bức xúc lớn. Ảnh: Thairath. |
Trước làn sóng chỉ trích của công chúng, ông Maran Sai Hnaw - Giám đốc quốc gia của Miss Grand Myanmar - đã đứng ra nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi về sai sót lần này. Maran Sai Hnaw cho biết trong 2 buổi tổng duyệt trước đó, Ei Mon Lwin đã không cung cấp cho BTC biết cô sẽ mặc trang phục gì dự thi. Trước khi các vòng thi chính thức diễn ra, ekip cũng đã cảnh báo, thông báo nghiêm cấm thí sinh có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến tôn giáo. Sau đó, BTC Miss Grand Myanmar ra văn bản thông báo loại Ei Mon Lwin khỏi cuộc thi với lý do mặc trang phục không phù hợp và có hành vi thiếu tôn trọng tôn giáo.
Tuy nhiên, mọi chuyện với Ei Mon Lwin và BTC Miss Grand Myanmar còn nghiêm trọng hơn. Trang web chính thức của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa - Tôn giáo Myanmar thông báo sẽ triệu tập, điều tra và yêu cầu Ei Mon Lwin lẫn BTC Miss Grand Myanmar tích cực phối hợp làm rõ vụ việc đang gây tranh cãi lớn.
Theo AmarinTV, Ei Mon Lwin có thể bị truy tố theo Điều 295/295(a) của Bộ luật Hình sự Myanmar về tội báng bổ, nguy cơ nhận mức án tối đa là 2 năm tù giam. Ngoài ra, Điều 364 của Hiến pháp Myanmar năm 2008 cũng quy định rằng việc sử dụng tôn giáo để phục vụ mục đích thương mại, chính trị là bị cấm. Điều khoản này cũng nêu rõ rằng bất kỳ hành động nào nhằm mục đích hoặc có khả năng gây ra sự thù hận, ác cảm, gây tranh cãi hoặc xung đột tôn giáo đều là vi hiến, và người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm đều sẽ phải nhận hình phạt nặng.
![]() |
| Bộ Nội vụ và Bộ Tôn giáo - Văn hóa Myanmar thông báo sẽ triệu tập, điều tra Ei Mon Lwin và BTC Miss Grand Myanmar. Theo truyền thông Myanmar, Ei Mon Lwin đối mặt với mức án 2 năm tù giam nếu bị truy tố. Ảnh: AmarinTV. |
Cuộc thi Hoa hậu Grand Myanmar 2026 có sự tham gia của 27 thí sinh đến từ nhiều vùng miền và dân tộc khác nhau trên khắp Myanmar. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 7/5, và người chiến thắng cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 9/5.
Nguồn: Mgronline, AmarinTV






















Nữ diễn viên sang chảnh nhất showbiz hết thời vì 1 bức ảnh tai tiếng: “Tôi không mua nổi quần áo nữa rồi”
Chồng chui vào vali đi ngoại tình với đồng nghiệp, nữ diễn viên lập tức ly hôn nay có 13 nghìn tỷ và 6 công ty
Nữ diễn viên duy nhất có 4 phim trăm tỷ liên tiếp trong 4 tháng, kỷ lục mà hàng loạt diễn viên phải chạy theo dài
4 nữ diễn viên nổi tiếng khiến khán giả lo ngay ngáy vì cách dạy con: Người nào cũng kiểm soát con quá đà, số 1 đáng báo động nhất!
Nam ca sĩ nổi đình đám một thời thông báo đi bán cà phê ở tuổi 50 tại phường Tân Định, TP.HCM
Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ Việt lấy mẹ đơn thân có 3 con riêng, đưa hết sổ đỏ, nhẫn, tiền mặt
Cùng chuyên mục
5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất lúc này
Nhận cảnh báo bất thường trên app ngân hàng, hàng triệu người kịp thời giữ lại 4,3 nghìn tỷ đồng
Thủ đoạn tinh vi lừa 30.000 người dùng Facebook nộp mã bảo mật và căn cước công dân
Ngân hàng thông báo quan trọng về chiêu chiếm quyền điều khiển điện thoại
Sinh viên khoe dùng Chat GPT làm bài thi trong Lễ Tốt nghiệp sau đó bị tước bằng và sự thật ngã ngửa
Timo chính thức về "nhà" mới: Kredivo Group hoàn tất thương vụ, ngân hàng số tiên phong của Việt Nam bước sang chương phát triển mới