Cảnh báo chiêu trò giả danh cảnh sát PCCC để lừa đảo

Đây không phải là hình thức lừa đảo mới nhưng một số cơ sở chưa kịp thời nắm bắt thông tin nên đã bị những người này lừa đảo.

Ngày 15.3, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn (PC07) - Công an TP.HCM cho biết, trên địa bàn cả nước nói chung đã xuất hiện một số người giả danh lực lượng cảnh sát PCCC liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở để bán các loại tài liệu, thiết bị liên quan đến công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn.

Phương thức của nhóm người này thường sử dụng số điện thoại, giả mạo lực lượng cảnh sát PCCC, hoặc đến trực tiếp liên hệ với các cơ sở để đề nghị mua các tài liệu PCCC. 

Cảnh báo chiêu trò giả danh cảnh sát PCCC để lừa đảo

PC07 Công an TP.HCM khẳng định đây là hình thức lừa đảo của những người giả danh cảnh sát PCCC. PC07 tuyệt đối không cử cán bộ điện thoại hoặc đến các cơ sở giới thiệu để bán các tài liệu liên quan đến công tác PCCC. 

Do đó, PC07 khuyến nghị các cơ sở không nên mua bất kỳ tài liệu nào từ những người này và cần cẩn trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi hoặc có người liên hệ trực tiếp với mục đích giới thiệu, bán các loại tài liệu về PCCC.

Nếu phát hiện có dấu hiệu của phương thức lừa đảo trên, chủ cơ sở, doanh nghiệp liên hệ với công an nơi gần nhất hoặc PC07 qua số 114 để phối hợp xử lý.

Thanh Mai

Ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng cường 'bơm vốn' thông qua các khoản vay trung hạn

Ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng cường 'bơm vốn' thông qua các khoản vay trung hạn

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng cường bơm thanh khoản bằng hình thức cho vay theo chính sách trung hạn, đáo hạn tháng thứ tư liên tiếp vào hôm nay (15/3), đồng thời giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.