Cảnh đông đúc tại Công ty PouYuen

Vào giờ tan tầm, hàng nghìn công nhân Công ty PouYuen đồng loạt ra về tạo nên cảnh chen chúc tại các cổng ra.
          Chiều 10/6, các công nhân rời công ty sau giờ làm. Người lao động hầu hết đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên việc giãn cách chưa được thực hiện đúng tiêu chí

Chiều 10/6, các công nhân rời công ty sau giờ làm. Người lao động hầu hết đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên việc giãn cách chưa được thực hiện đúng tiêu chí "5k" của Bộ Y tế do lượng người quá đông.

          Hàng nghìn người và phương tiện ùn ùn ra về trước khuôn viên công ty vào giờ tan tầm. Trước đó, trưa 9/6, một nữ công nhân tại đây được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19.

Hàng nghìn người và phương tiện ùn ùn ra về trước khuôn viên công ty vào giờ tan tầm. Trước đó, trưa 9/6, một nữ công nhân tại đây được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19.

          Tại trụ ATM trong khuôn viên khu công nghiệp, công nhân đứng xếp hàng không tuân thủ theo khuyến cáo

Tại trụ ATM trong khuôn viên khu công nghiệp, công nhân đứng xếp hàng không tuân thủ theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế là giữ khoảng cách 2 m.

          Phía bên ngoài, hàng trăm người thân chờ đón các công nhân cũng đứng san sát nhau, không đảm bảo giãn cách.

Phía bên ngoài, hàng trăm người thân chờ đón các công nhân cũng đứng san sát nhau, không đảm bảo giãn cách.

          Bà Nguyễn Thị Mạnh, công nhân thuộc khu B của công ty PouYuen, cho biết luôn đeo tấm giọt bắn suốt quá trình từ vị trí làm việc cho đến khi về nhà.

Bà Nguyễn Thị Mạnh, công nhân thuộc khu B của công ty PouYuen, cho biết luôn đeo tấm giọt bắn suốt quá trình từ vị trí làm việc cho đến khi về nhà. "Cứ đến giờ tan ca, công nhân trong công ty đổ ra rất đông. Nên tôi phải đeo tấm chắn này để bảo vệ sức khỏe của mình", bà Mạnh chia sẻ.

          Bên trong bãi xe đưa đón công nhân, hàng dài xe nối đuôi nhau để ra, vào bến.

Bên trong bãi xe đưa đón công nhân, hàng dài xe nối đuôi nhau để ra, vào bến.

          Bên cạnh khu công nghiệp này là một khu dân cư đông đúc. Một số người dân sống tại đây cho biết cũng khá lo lắng nếu khu công nghiệp trở thành ổ dịch vì lượng công nhân quá đông.

Bên cạnh khu công nghiệp này là một khu dân cư đông đúc. Một số người dân sống tại đây cho biết cũng khá lo lắng nếu khu công nghiệp trở thành ổ dịch vì lượng công nhân quá đông.

          Chợ tự phát cách khu công nghiệp khoảng 500 m, vẫn đông đúc công nhân mua sắm.

Chợ tự phát cách khu công nghiệp khoảng 500 m, vẫn đông đúc công nhân mua sắm.

          Trưa cùng ngày, đoàn công tác của UBND TP.HCM do Phó chủ tịch Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc khẩn với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Ông Đức cho biết nhận được một số hình ảnh phản ánh về việc tập trung đông người giờ tan ca tại Công ty PouYuen. Ông bày tỏ quan ngại với hiện tượng này bởi PouYuen là công ty lớn, tập trung nhiều người lao động, công nhân, khả năng lây lan dịch bệnh ở mức cao.

Trưa cùng ngày, đoàn công tác của UBND TP.HCM do Phó chủ tịch Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc khẩn với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Ông Đức cho biết nhận được một số hình ảnh phản ánh về việc tập trung đông người giờ tan ca tại Công ty PouYuen. Ông bày tỏ quan ngại với hiện tượng này bởi PouYuen là công ty lớn, tập trung nhiều người lao động, công nhân, khả năng lây lan dịch bệnh ở mức cao.

          Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến việc phòng chống dịch ở công ty PouYuen, vì đây là đơn vị có quy mô sản xuất, lượng người lao động lớn. Ông nhận định cần đặc biệt quan tâm công tác đầu giờ và cuối giờ tan ca để tránh công nhân tụ tập nhiều.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến việc phòng chống dịch ở công ty PouYuen, vì đây là đơn vị có quy mô sản xuất, lượng người lao động lớn. Ông nhận định cần đặc biệt quan tâm công tác đầu giờ và cuối giờ tan ca để tránh công nhân tụ tập nhiều.

Chí Hùng

theo Zing News

Dự báo thời tiết ngày mai 10/6: Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày mai 10/6: Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày mai 10/6 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm mưa rất to.