Cây tùng bonsai trị giá 6 tỷ đồng của người nông dân gốc Bình Định

Sau một tháng vận chuyển, cây tùng bonsai cổ thụ có nguồn gốc từ Nhật Bản đã có mặt tại vườn cây của anh Sáu ở Sài Gòn.

Anh Võ Văn Sáu ở Bình Định từng làm nông nhưng lại có niềm yêu thích cây tùng đặc biệt là cây tùng Nhật Bản. Vào đầu năm 2019, anh quyết định vay mượn để mua các cây tùng bonsai của Nhật về kinh doanh.

Hiện anh đã mở một vườn cây tùng ở Quận 2, TPHCM có cả các cây tùng to nhỏ khác nhau, giá lên đến hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/cây. Có những cây tùng bonsai cổ thụ đã hơn 100 năm có giá trị lớn được anh mua từ bên Nhật. Sau một tháng chuyển bằng đường tàu thủy, qua cảng Hải Phòng rồi vận chuyển về Sài Gòn bằng xe container, cây mới về đến vườn của anh.

Ban đầu cây gồ ghề, và không theo hàng lối nhưng sau khi được anh chăm sóc, dùng dây thép nắn dáng và cắt tỉa giờ đây cây đã có hình dáng rất đẹp, có chiều cao 2m68, vành cây 1m57. Cây tùng này trị giá 6 tỷ đồng.

Cây tùng bonsai trị giá 6 tỷ đồng của người nông dân gốc Bình Định
Anh Sáu dùng dây thép để chỉnh dáng cho các cành của cây.
Anh Sáu dùng dây thép để chỉnh dáng cho các cành của cây.

Theo anh Sáu, cây tùng là loại cây mang tính thẩm mỹ cao, có ý nghĩa về phong thủy và sức khỏe tốt, giúp trừ tà khí, đuổi ma và mang lại sự an lành. Tuy nhiên để chăm sóc cây tùng cần có nhiều thời gian và kiên trì, người chăm cây phải có tay nghề cao. 

Cây tùng hiện tại cao 2m68.
Cây tùng hiện tại cao 2m68.
Anh Sáu cho biết việc chăm sóc cây đòi hỏi phải kiên trì, khéo léo.
Anh Sáu cho biết việc chăm sóc cây đòi hỏi phải kiên trì, khéo léo.

Thời xa xưa chỉ có cung điện của vua chúa hay gia đình quý tộc mới có loại cây này. Còn ngày nay, với thu nhập cao nhiều nhà sẵn sàng chi tiền tỷ đưa cây về trưng bày hoặc tặng cho khách hàng. 

Thanh Mai

Trao tặng và hướng dẫn sử dụng 'Cây gậy trắng' cho người mù tại Bắc Ninh

Trao tặng và hướng dẫn sử dụng "Cây gậy trắng" cho người mù tại Bắc Ninh

Ngày 11/01/2020, Bộ Kh&ĐT đã tổ chức Lễ Ký cam kết sử dụng và Trao tặng, Tập huấn sử dụng Cây Gậy Trắng cho Hội người mù tại huyện Tiên Du