Chân dung “ông hoàng tốc độ" Nguyễn Hoàng Khánh, người vừa vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Hoàng Khánh biết đọc từ năm 4 tuổi, lập kỷ lục trả lời đúng 17 câu hỏi trong 60s trong cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia
Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21
Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21

 Trước khi có mặt tại trận chung kết, Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21 đã từng lập kỷ lục khi trả lời đúng 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây tại cuộc thi tuần, và được mệnh danh là “ông hoàng tốc độ”.

Có điểm nhì cao nhất ở vòng thi tháng, Hoàng Khánh đã nỗ lực vượt bậc để có được chiến thắng trong trận thi Quý 1 với số điểm 375, trở thành người đầu tiên giành tấm vé vào Chung kết năm.

4 nhà leo núi xuất sắc nhất Đường lên đình Olympia lần thứ 21: Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An)
4 nhà leo núi xuất sắc nhất Đường lên đình Olympia lần thứ 21: Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An)

Xuất sắc vượt qua ba đối thủ: Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). Bình tĩnh khởi động với 80 điểm, vượt qua các phần Tăng tốc và Về đích nhưng quan trọng nhất tìm ra từ khóa Vượt chướng ngại vật là "Miễn dịch cộng đồng" cùng hàng loạt pha "cướp điểm" ngoạn mục, Nguyễn Hoàng Khánh đã giành được vòng nguyệt quế cùng suất học bổng du học tại Úc trị giá 40.000 USD. 

Nguyễn Hoàng Khánh bứt phá dẫn đầu với 250 điểm sau phần thi Tăng tốc, tiến gần hơn tới vòng nguyệt quế
Nguyễn Hoàng Khánh bứt phá dẫn đầu với 250 điểm sau phần thi Tăng tốc, tiến gần hơn tới vòng nguyệt quế

Được biết, Nguyễn Hoàng Khánh đã biết đọc chữ từ năm 4 tuổi và hiện tại chỉ mất 7 - 8 giây để đọc một trang tin tức. Từ năm lớp 8, Khánh bắt đầu xem Đường lên đỉnh Olympia.

Với quyết tâm chinh phục vòng nguyệt quế, Nguyễn Hoàng Khánh không ngừng nỗ lực học tập. Chị Hoàng Thị Thu Giang, mẹ của Khánh chia sẻ: Do cả bố và mẹ đều bận rộng nên việc học và ôn tập thi Olympia của Khánh chủ yếu do con tự nghiên cứu và có thêm sự hỗ trợ, đồng hành của bà ngoại cùng các thầy cô giáo trong trường. Bên cạnh đó, cộng đồng Olympia đang ở trong và ngoài nước, bao gồm các bạn từng cùng Khánh thi đấu trong các trận của Olympia lần thứ 21 và các anh chị thi Olympia từ những năm trước cũng luôn đồng hành, cùng Khánh bổ sung, củng cố kiến thức, cập nhật thông tin.

Nguyễn Hoàng Khánh tự ôn luyện kiến thức trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21
Nguyễn Hoàng Khánh tự ôn luyện kiến thức trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21

Trước khi giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, Nguyễn Hoàng Khánh còn là một học sinh giỏi toàn diện, lễ phép, được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến. Cậu từng đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa), Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (lúc đó Khánh học ở TP Uông Bí); giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018. Thời học tiểu học, THCS, em còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh.

Trước Khánh, đã từng có hai  thí sinh đến từ Quảng Ninh giành được vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia đó là Đặng Thái Hoàng - vô địch Olympia năm 2012 và Nguyễn Hoàng Cường - vô địch Olympia năm 2018.

Diệu Thuần (t/h)

Đánh bại đối thủ, nữ sinh Ninh Bình trở thành nhà vô địch mới của 'Đường lên đỉnh Olympia'

Đánh bại đối thủ, nữ sinh Ninh Bình trở thành nhà vô địch mới của 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Cô cũng là nữ sinh vô địch Olympia sau 8 năm các nam sinh thống trị vòng nguyệt quế.