Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows mắc COVID-19

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows được xác nhận mắc COVID-19.

Reuters cho biết, không rõ ông nhiễm bệnh khi nào và từ ai. Lần cuối cùng ông Meadows xuất hiện công khai là tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông Trump tại hạt Arlington, Virginia vào chiều 3/11. Khi đó, ông không đeo khẩu trang.

Cũng theo nguồi tin trên, Một trợ lý hàng đầu khác của chiến dịch, Nick Trainer, cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 .

  Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows chào những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Sân bay Vùng Reading ở Reading Pennsylvania vào ngày 31/10. Ảnh: Reuters.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows chào những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Sân bay Vùng Reading ở Reading Pennsylvania vào ngày 31/10. Ảnh: Reuters.

Với vai trò là Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Meadows thường xuyên tiếp xúc với Tổng thống trong những ngày vận động tranh cử. Đáng chú ý, ông Meadows cũng tham dự bữa tiệc đêm bầu cử của ông Trump, cùng với hàng trăm khách mời khác.

Trước đó, Tổng thống Trump, vợ Melania Trump và con trai út Barron Trump đều đã nhiễm COVID-19. Khi ông Trump điều trị ở bệnh viện quân y Walter Reed, ông Mark Meadows đã túc trực bên giường bệnh và nhiều lần đi chung trực thăng Marine One.

Hiện nay Mỹ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch với tổng cộng hơn 9,73 triệu ca dương tính và trên 236.000 ca tử vong. Riêng trong ngày 5/11, Mỹ có thêm hơn 120.000 ca nhiễm COVID-19.

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương