Cháy lớn tại một thánh đường gần 600 năm ở Pháp

Hơn một năm sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà, thảm kịch tương tự đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Nantes vào sáng 18/7, theo giờ địa phương.

Trung tâm Các hoạt động Khẩn cấp Pháp cho biết ngày 18/7, vụ cháy lớn đã xảy ra bên trong một nhà thờ ở thành phố Nantes, miền Tây nước này.

Cơ quan trên nêu rõ: "Lửa vẫn chưa được khống chế và vẫn đang lan rộng. Đây là một vụ hỏa hoạn lớn". Các đội cứu hỏa đã được báo động ngay trước 8h (13h giờ Hà Nội),

Cháy lớn tại một thánh đường gần 600 năm ở Pháp

Hình ảnh được phát sóng truyền hình cho thấy khói bốc ra từ cấu trúc tôn giáo được xây dựng từ thế kỷ 15 này. Vụ việc xảy ra chỉ hơn 1 năm sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris ngày 15/4/2019 làm phá hủy tòa tháp chính của công trình này.

Thủ tướng Pháp Jean Castex cùng ngày cho hay ông sẽ tới thăm hiện trường vụ hoả hoạn: "Tôi muốn là người biết những gì xảy ra trong vụ cháy đó, tôi sẽ thể hiện tình đoàn kết của mình với người dân thành phố Nantes thân yêu".

Lính cứu hỏa Pháp làm việc tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Reuters.
Lính cứu hỏa Pháp làm việc tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, trong một tweet từ Brussels, nơi Tổng thống Emmanuel Macron đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU, ông viết: “Sau Nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Saint Peter - Saint Paul lại chìm trong biển lửa”, đồng thời cầu  nguyện cho những người lính cứu hỏa đang chiến đấu để cứu lấy “viên ngọc Gothic” này.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn 1 năm sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris ngày 15/4/2019 làm phá hủy tòa tháp chính của công trình này.

Nhà thờ Saint Peter - Saint Paul ở Nantes là một trong những nhà thờ Gothic lớn nhất và nổi tiếng nhất trong trên thế giới.

Một sĩ quan cảnh sát Pháp điều khiển giao thông trong khi lính cứu hỏa làm việc để dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà thờ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: AFP.
Một sĩ quan cảnh sát Pháp điều khiển giao thông trong khi lính cứu hỏa làm việc để dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà thờ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại họp báo, Laurent Ferlay, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa khu vực Laurent Ferlay cho biết, 104 lính cứu hỏa vẫn đang ở hiện trường để đảm bảo ngọn lửa được kiểm soát hoàn toàn.

Ông Ferlay cũng xác nhận thiệt hại do đám cháy chủ yếu tập trung ở khu vực đặt đàn đại phong cầm của nhà thờ và nhạc cụ này đã bị phá hủy hoàn toàn. Phần bệ của đàn rất yếu và có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Trong khi đó, Công tố viên Pierre Sennes nói với các phóng viên rằng ba vụ cháy đã được bắt đầu tại địa điểm này và chính quyền đang coi vụ việc là một hành vi tội phạm. Ông không đưa ra chi tiết nào khác.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ cháy ở Nantes, Pháp. Ảnh: Reuters. 
chay-nha-tho-mien-tay-nuoc-phap-dai-phong-cam-bi-pha-huy-hinh-anh31204845765
Người dân tập trung tại hiện trường vụ cháy ở Nantes, Pháp. Ảnh: Reuters. 

Nhà thờ Saint Peter - Saint Paul ở Nantes là một trong những nhà thờ Gothic lớn nhất và nổi tiếng nhất trong trên thế giới.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà thờ bị bắt lửa. Nó đã bị phá hủy một phần trong Thế chiến thứ hai vào năm 1944 sau các vụ đánh bom của quân Đồng minh.

Năm 1972, một đám cháy nghiêm trọng đã phá hủy nóc tòa nhà. Khi đó, nguyên nhân là công việc sửa mái nhà bị vi phạm. Việc phục chế tiếp tục cho đến năm 1985.

 Hình ảnh bên trong nhà thờ Saint Pierre và Saint Paul ở Nantes.
EdNdbZ-XsAMUnM-
 Hình ảnh bên trong nhà thờ Saint Pierre và Saint Paul ở Nantes.
 

NGỌC CHÂU (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương