Chính phủ đồng ý cấp hơn 130.000 tấn gạo cứu trợ 24 tỉnh, thành

Trong vòng 5 ngày, Chính phủ đã đồng ý xuất cấp hơn 134.200 tấn gạo hỗ trợ 27 tỉnh thành.

Sáng 20/8, Chính phủ đồng ý cấp 130.175 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh thành để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch dựa theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước đó. Cụ thể mỗi nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo trong một tháng.

Thứ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, theo tính toán số gạo trên trước mắt hỗ trợ khẩn cấp cho người dân trong vòng một tháng. Sau khi nhận văn bản báo cáo từ các tỉnh, Bộ xem xét trình Chính phủ hỗ trợ thêm.

Chính phủ đồng ý cấp hơn 130.000 tấn gạo cứu trợ 24 tỉnh, thành

Như vậy, trong vòng 5 ngày, Chính phủ đã đồng ý xuất cấp hơn 134.200 tấn gạo hỗ trợ 27 tỉnh thành. 

Các tỉnh, thành nhận gạo cứu trợ đợt này gồm : TP HCM 71.104 tấn; Bình Dương 11.325 tấn; Đồng Tháp 5.883 tấn; Cần Thơ 5.015 tấn; Bình Thuận 4.018 tấn; An Giang 3.362 tấn; Đồng Nai hơn 3.100 tấn; Tiền Giang 3.000 tấn; Cà Mau 2.862 tấn; Bến Tre 2.408 tấn; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.283 tấn; Kiên Giang 2.278 tấn; Vĩnh Long 2.103 tấn; Phú Yên 1.852 tấn; Khánh Hòa 2.000 tấn; Trà Vinh gần 1.739 tấn; Đà Nẵng 1.630 tấn; Bình Định 1.000 tấn; Long An 807 tấn; Ninh Thuận 577 tấn; Đắk Nông 577 tấn; Đăk Lăk 534 tấn; Nghệ An 341 tấn; Tây Ninh 336 tấn.

Hôm 17/8, TP HCM kiến nghị Chính phủ và hai bộ Tài chính, Lao động hỗ trợ 28.000 tỷ đồng và 142.000 tấn gạo để hỗ trợ cho 4,7 triệu lao động khó khăn do dịch của thành phố. Số tiền, gạo trên chi cho 1,5 triệu hộ lao động nghèo mức tiền ăn 50.000 đồng một ngày; 1,5 triệu đồng tiền phòng trọ một tháng và 15 kg gạo mỗi người.

Thanh Mai

Mua bán xe bằng giấy viết tay có hợp pháp không?

Mua bán xe bằng giấy viết tay có hợp pháp không?

Hiện nay, để mua bán xe một cách nhanh chóng, nhiều người chỉ viết giấy tay với nhau mà không đến cơ quan có thẩm quyền để lập hợp đồng. Vậy việc mua bán xe bằng giấy viết tay có đúng quy định pháp luật không?