Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

TRÚC BÌNH (t/h)

Vào mỗi dịp Tết, gia đình nào cũng sẽ mua hoa về chưng, mỗi loại hoa sẽ có một ý nghĩa riêng, phù hợp phong thủy của từng gia chủ. Dưới đây là 10 loài hoa chưng ngày tết sẽ giúp mang lại may mắn cho căn nhà của bạn trong năm mới.

Hoa mai vàng

Trong những ngày tết, hoa mai vàng được biết đến là loài hoa vô cùng phổ biến trong các gia đình và đặc biệt là ở khu vực miền Nam. 

Theo phong thủy thì khi lựa chọn hoa mai vàng trang trí nhà ở ngày tết sẽ mang lại nhiều may mắn cùng với hạnh phúc sẽ luôn đến đối với tất cả các thành viên trong gia đình cả năm. Đặc biệt, với màu vàng của hoa mai chính là màu sắc sẽ tượng trưng cho sự thịnh vượng cùng với sự phát triển cực tốt đấy.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Theo quan niệm của người xưa, khi chứng mai vàng trong nhà vào dịp tết sẽ mang lại một năm mới đầy may mắn, nhiều niềm vui, tiền tài, vận mệnh công danh rực rỡ.

Hoa đào

Nếu miền Nam có hoa mai thì miền Bắc sẽ có hoa đào. Theo phong thủy, đây là loài hoa biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở về may mắn, tài lộc. Khi chưng hoa đào vào dịp tết sẽ mang lại cho gia chủ một năm mới sung túc, thuận lợi.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Hoa cúc vàng 

Thông thường thì vào ngày tết, hoa cúc không chỉ được trồng trong chậu lớn để các gia đình đặt trước hiên nhà mà loài hoa này còn được trang trí cho phòng khách thêm tươi tắn, sinh động bởi màu vàng của hoa.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Theo phong thủy thì hoa cúc chính là biểu tượng giúp mang lại may mắn cùng với cuộc sống bình yên cho gia chủ đấy. Bên cạnh đó, cúc cũng chính là biểu tượng cho phúc lộc cùng với sự sống và niềm vui tràn ngập.

Hoa lan

Hoa lan là một loại hoa có vẻ đẹp tinh tế và thanh khiết, cũng được nhiều người chọn mua trang trí nhà cửa ngày tết. 

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Bên cạnh đó, loài hoa được yêu thích không chỉ vẻ đẹp tuyệt vời của nó mà còn bởi ý nghĩa may mắn của nó. Hoa lan chính là tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý cũng như sẽ giúp mang đến nhiều may mắn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Đó chính là lý do mà loài hoa này được nhiều người sử dụng để trang trí nhà ở trong dịp tết.

Nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân với những nhánh tầm xuân khẳng khiu nhưng lại rất thu hút người nhìn bởi vẻ đẹp cùng với sắc màu tươi trẻ với sức sống lâu bền mà loài hoa này mang đến.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Nụ tầm xuân có nhiều màu sắc khác nhau cùng với cành dáng thẳng và các nụ hoa mọc liên tiếp nhau vô cùng đẹp mắt nên đây là loài hoa rất thích hợp để trang trí ngày Tết đấy.

Đặc biệt, nụ tầm xuân còn là loài hoa biểu hiện cho sự sinh sôi, nảy lộc cũng như sẽ giúp mang lại nhiều may mắn cùng với sự thịnh vượng cho tất cả các thành viên trong gia đình cả năm.

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn luôn tỏa hoa thơm ngát và đây cũng là loài hoa thể hiện sự thanh tao và thuần khiết nên loài hoa này chính hoàn hảo cho các gia đình lựa chọn để trang trí trên bàn thờ dịp Tết.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Bên cạnh đó, hoa lay ơn là loài hoa có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng, đỏ, cam,… nhưng bạn chỉ nên chọn bó trang trí cùng một loại màu để giúp mang đến sự trang nghiêm cho không gian bàn thờ. Đồng thời, bạn cũng nên chọn bó tươi và đều màu cùng với nhánh thẳng tắp, vươn cao sẽ giúp lọ hoa mang tính thẩm mỹ cao.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền là một trong số những loài hoa tượng trưng cho tiền tài cùng với sự phát lộc cho gia đình bạn vào những ngày đầu năm mới. Hoa đồng tiền có thể chưng cả chậu trước nhà hay là trang trí trong phòng khách và bạn cũng có thể cắm thành lọ để trang trí bất kỳ đâu trong ngôi nhà của mình cũng được.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Hoa thủy tiên

Những bát hoa thủy tiên được gia chủ lựa chọn để chưng trong nhà ngày Tết sẽ giúp không gian tao nhã và thanh lịch. Đặc biệt, hoa thủy tiên còn được biết đến là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn cùng với sự trường thọ và giàu sang phú quý.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Theo phong thủy thì hoa thủy tiên là loài hoa có tác dụng rất lớn trong việc giúp khử tà để có thể mang lại cát tường cũng như giúp tăng thêm tài khí cho gia đình.

Hoa hải đường

Hoa hải đường được biết đến là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân ấm áp và may mắn. Trong phong thủy, loài hoa này cũng là biểu tượng sẽ giúp mang lại phú quý, làm ăn phát đạt và luôn mang may mắn cho gia đình của bạn.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Ngoài ra, hoa hải đường còn được biết đến là biểu tượng cho tình cảm luôn hòa hợp, cuộc sống vui vẻ cũng như tình bạn luôn gắn kết thân thiết.

Hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên có sắc đỏ vô cùng rực rỡ, bắt mắt người nhìn, nếu chọn hoa này trang trí nhà ở sẽ tạo thêm nét đặc sắc cho căn nhà của bạn vào dịp tết.

Phong thủy ngày Tết: Chưng hoa nào để hợp phong thủy năm Canh Tý 2020?

Theo phong thủy, hoa trạng nguyên còn thể hiện sự may mắn nên đây cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn trong dịp tết.