Con bạc đổ tiền cá cược sang ông Joe Biden, nhà cái bắt đầu trả thưởng sớm

Các ván cá cược bầu cử tổng thống Mỹ một lần nữa đảo lộn khi nhiều người chơi đổ dồn tiền vào ông Joe Biden thay vì ông Donald Trump như trước.

Kết quả kiểm phiếu ở các bang chiến trường gần đây đảo chiều ủng hộ ông Joe Biden . Theo nguồn tin của Forbes, ứng cử viên đảng Dân chủ có nhiều cơ hội với số phiếu chưa được kiểm đếm ở các bang như Pennsylvania (90,1% cơ hội), Georgia (87,6% cơ hội) và Arizona (71,1% cơ hội).

Forbes cho rằng: “Điều này về cơ bản mở đường cho ông Biden tiến đến 270 phiếu đại cử tri cần thiết và trao cho ông một tấm vé trở lại Nhà Trắng ”. Qua đêm, Joe Biden tiếp tục được hưởng lợi từ việc kiểm phiếu muộn khiến vị trí dẫn đầu của ông tăng gần 5 điểm ở bang Arizona. Trong cùng một khung thời gian, Trump đã chứng kiến vị trí dẫn đầu của mình ở Georgia bị xóa bỏ, vì cựu Phó Tổng thống Mỹ dường như thu hẹp khoảng cách với phiếu gửi qua đường bưu điện.

Ngay cả bang Pennsylvania và Georgia đều bắt đầu ngã xanh. Nguồn: Google, AP
Ngay cả bang Pennsylvania và Georgia đều bắt đầu ngã xanh. Nguồn: Google, AP

Trước tình hình đó, thị trường cá cược bầu cử tổng thống Mỹ tiếp tục xoay chiều. Đến nay, nhiều con bạc đang dồn tiền để cược vào ông Joe Biden thay vì đương kiêm tổng thống Donald Trump như vài ngày trước. Forbes thống kê được tỷ lệ cá cược cho các ứng cử viên ở các bang chiến trường như sau:

Tỷ lệ cá cược ở bang Georgia:

- Joe Biden  -1667 (87,6%)

- Donald Trump  +650 (12,4%)

Tỷ lệ cá cược ở bang Pennsylvania:

- Joe Biden  -2500 (90,1%)

- Donald Trump  +850 (9,9%)

Tỷ lệ cá cược ở bang Arizona:

- Joe Biden  -250 (66,3%)

- Donald Trump  +175 (33,7%)

Tỷ lệ cá cược ở bang Bắc Carolina:

- Joe Biden  +550

- Donald Trump  -1000

Giới cá cược quy định, dấu âm là dành cho Đảng Dân chủ, dấu dương dành cho Đảng Cộng hoà. Forbes nhận xét: “Tất cả mọi thứ dường như đang đảo lộn với ông Biden trong suốt 12 giờ qua”. Trong khi tỷ lệ chiến thắng của ông đang được nới rộng, một danh sách các vụ kiện và tuyên bố về các hoạt động gian lận từ phía đảng Cộng hoà có thể làm mất vài tuần trước khi thế giới có kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 .

Ông Trump và đảng Cộng hoà tiếp tục tố cáo gian lận trong bầu cử. Ảnh: Politico
Ông Trump và đảng Cộng hoà tiếp tục tố cáo gian lận trong bầu cử. Ảnh: Politico

Reuters đưa tin, trong khi kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng chưa ngã ngũ nhưng nhà cái Sportsbet đã quyết định trả tiền thắng cược cho những người cá ứng viên Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ.

"Chúng tôi đang trả tiền sớm cho ai cược Joe Biden thắng bầu cử Mỹ", nhà cái Sportsbet thông báo trên tài khoản Twitter. Người phát ngôn Rich Hummerston khẳng định: “Chúng tôi vô cùng tự tin rằng ông Biden sẽ bước vào Phòng Bầu dục".

Nhà cái trực tuyến này cho rằng, thế dẫn trước của ông Biden là "không thể đánh bại" sau khi đài CNN công bố bang Michigan sẽ về tay ứng cử viên đảng Dân chủ vào ngày 5/11 và sang ngày 6/11 tiếp tục chiếm ưu thế ở bang Nevada và Arizona.

"Với các lá phiếu bầu qua bưu điện và các quy trình pháp lý liên quan, kết quả chính thức có thể phải chờ hàng tuần. Nhưng chúng tôi thấy vậy là đủ, tại sao phải bắt người chơi chờ đợi cơ chứ?", nhà cái Sportsbet giải thích.

Ông Joe Biden bỏ khẩu trang trước khi phát biểu tại bang Delaware hôm 4/11. Ảnh: Getty
Ông Joe Biden bỏ khẩu trang trước khi phát biểu tại bang Delaware hôm 4/11. Ảnh: Getty

Quyết định của nhà cái nước Australia đưa ra trong lúc các nhóm thăm dò và chuyên gia cho rằng ông Joe Biden và đương kim tổng thống Donald Trump vẫn rượt đuổi sát nút trong cuộc đua. Còn theo Bloomberg, Sportsbet đã trả hơn 17 triệu USD cho 100.000 khoản cược cho ông Biden. Đây cũng là nhà cái lớn duy nhất hiện nay bắt đầu trả tiền cược cho người chơi. Theo Sportsbet, 92% số tiền cược cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mà họ nhận được là đặt cho ông Trump.

Tuy nhiên nhà cái này cũng từng trả lầm. Năm 2019, Sportsbet quyết định trả tiền sớm cho người chơi đặt cược cho Công đảng Australia sẽ thắng dù bầu cử còn 2 ngày nữa mới diễn ra. Tuy nhiên, đảng này sau đó đã thất bại.

Theo AFP, tổng cộng hơn 1 tỷ USD đã được đặt cược vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 trên toàn thế giới. Con số này gấp đôi so với năm 2016. Trong đó, một con bạc người Anh được cho là đã đặt cược 5 triệu USD vào ông Trump. Đây là vụ cá cược chính trị lớn nhất từng được ghi nhận, theo The New York Post.

TIỂU GU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương