Tối 24/10, tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Concert Resonantia mang đến cho khán giả hành trình khám phá opera và operetta qua những giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam, trong sự cộng hưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.
Chương trình do Khoa Thanh nhạc tổ chức dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1956-2026).
Concert quy tụ các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, giảng viên cùng những học sinh, sinh viên xuất sắc. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đồng hành cùng các giọng ca, tạo nên không gian biểu diễn kết hợp giữa tính chuẩn mực học thuật và sức hấp dẫn nghệ thuật.
Được xây dựng thành hai phần, Concert Resonantia dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lãng mạn, trữ tình đến hài hước, kịch tính và hào sảng. Cách sắp xếp tiết mục đan xen giúp chương trình duy trì nhịp điệu, đồng thời tạo điều kiện để mỗi nghệ sĩ thể hiện cá tính và khả năng làm chủ kỹ thuật thanh nhạc.
Ở phần đầu chương trình mở ra những câu chuyện tình yêu, tuổi trẻ và khát vọng qua các trích đoạn opera nổi tiếng. Từ vẻ đẹp lãng mạn, say đắm của O soave fanciulla trong La Bohème của Giacomo Puccini, qua phần thể hiện của Đào Tố Loan và Trường Linh, chương trình chuyển sang những cung bậc tâm trạng phức tạp hơn với È strano… Sempre libera trong La Traviata (Trà hoa nữ) của Giuseppe Verdi, do Đào Tố Loan trình bày.
Nếu Die drei Damen trích Die Zauberflöte (Cây sáo thần) của Wolfgang Amadeus Mozart, qua phần thể hiện của Nguyễn Thảo Ly, Phan Nguyệt Quỳnh và Huyền Trang, mang đến màu sắc sinh động, duyên dáng, thì Parigi, o cara trong La Traviata (Trà Hoa Nữ), với phần thể hiện của NSƯT Lan Anh và ca sĩ Tuấn Anh, lại đưa khán giả trở về với vẻ đẹp trữ tình của tình yêu. Khép lại mạch cảm xúc của phần này là aria Ah! mes amis, quel jour de fête! trong opera La fille du régiment của Gaetano Donizetti, qua giọng hát Trường Linh.
Sang phần hai, không gian âm nhạc được mở rộng với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, đưa chương trình đến những sắc thái phong phú hơn, từ sâu lắng, hào sảng đến duyên dáng, hài hước và bùng nổ.
Ca sĩ Tuấn Anh thể hiện Core ’ngrato của Salvatore Cardillo; NSƯT Phương Uyên mang đến Stride la vampa trích Il Trovatore của Giuseppe Verdi. Với Dein ist mein ganzes Herz trong Das Land des Lächelns của Franz Lehár, NSƯT Đăng Dương đưa khán giả đến với vẻ đẹp lãng mạn của operetta, trong khi ca sĩ Phúc Tiệp thể hiện Gremin’s Aria từ Eugene Onegin của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Những sắc thái khác tiếp tục được mở ra qua Solovey của Alexander Alyabyev do NSƯT Phương Nga trình bày; Lippen schweigen trong Die lustige Witwe của Franz Lehár qua phần song ca Hương Diệp - Khắc Hòa; và Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen trích Die Zauberflöte của Mozart, do Bảo Yến thể hiện.
![]() |
Đặc biệt, Nessun dorma trong Turandot của Puccini, qua giọng hát Mạnh Hoạch, là một trong những điểm nhấn giàu kịch tính của chương trình. NSƯT Lan Anh tiếp tục mang đến không khí sôi động với Heia, in den Bergen trích Die Csárdásfürstin của Emmerich Kálmán. Khép lại hành trình âm nhạc là Brindisi trong La Traviata (Trà hoa nữ) của Giuseppe Verdi, với sự tham gia của tất cả các ca sĩ, tạo nên màn kết thăng hoa với tinh thần cộng hưởng đặc biệt, cho thấy một sự hội tụ đầy cảm xúc của những giọng hát thính phòng hàng đầu Việt Nam.
Bên cạnh những tên tuổi kinh điển như Mozart, Verdi, Puccini và Tchaikovsky, chương trình còn giới thiệu các tác phẩm của Lehár, Kálmán, Alyabyev và Cardillo.
Chất lượng nghệ thuật của đêm diễn nhận được sự đánh giá tích cực từ các nhà quản lý, chuyên gia và nghệ sĩ tham dự.
PGS.TS. Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đánh giá thành công của chương trình cho thấy vị thế của Khoa Thanh nhạc trong công tác đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp.
TS. Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bày tỏ ấn tượng trước chất lượng biểu diễn và tính học thuật của concert.
“Đối với tôi, Concert Resonantia là một chương trình đỉnh cao. Chương trình quy tụ những giọng ca thính phòng, nhạc kịch hàng đầu của Việt Nam mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi được nghe những tác phẩm kinh điển của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, đem đến cho tôi thật nhiều cảm xúc và cả sự ngưỡng mộ”, TS. Thu Hà chia sẻ.
Bà đánh giá cao khả năng làm chủ kỹ thuật và phong cách của các nghệ sĩ: “Họ hát live gần như không có sạn. Mỗi giọng ca một màu sắc, cá tính âm nhạc riêng, thể hiện rõ sự tròn trịa từ kỹ thuật đến phong cách biểu diễn”.
Ca sĩ Trần Hồng Nhung, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và từng học tập tại Học viện, cũng ấn tượng với cách dàn dựng, phần trình diễn của dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng sự đan xen hợp lý giữa các tiết mục.
Theo nữ ca sĩ, chương trình tạo được sự cân bằng giữa yêu cầu nghệ thuật và trải nghiệm thưởng thức. “Âm nhạc hàn lâm thường khó tiếp cận đến khán giả, nhưng với tôi chương trình này đã xây dựng rất vừa vặn về mặt thời gian và mang tới nhiều bất ngờ. Tôi cảm thấy mình được thỏa mãn cả thị giác và thính giác”.
![]() |
| NSƯT Phương Nga. |
Concert Resonantia còn mang ý nghĩa kết nối các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đêm diễn có sự tham dự của các nguyên giám đốc Học viện, nhiều nghệ sĩ gạo cội và những người hoạt động trong các lĩnh vực giao hưởng, piano, nhạc cụ, lý luận và chỉ huy.
TS. NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, cho biết sau chương trình, nhiều nghệ sĩ đã lên sân khấu chúc mừng ê-kíp. Những lời động viên tiếp tục được gửi đến Khoa trong ngày hôm sau, thể hiện sự quan tâm của các thế hệ nghệ sĩ đối với hoạt động đào tạo và biểu diễn âm nhạc hàn lâm.
NSƯT Lan Anh, giảng viên Khoa Thanh nhạc và nghệ sĩ tham gia chương trình, chia sẻ mong muốn những concert tương tự được tổ chức thường xuyên hơn, qua đó khẳng định vị thế của Học viện trong đào tạo và biểu diễn âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam và khu vực.
Trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện, Khoa Thanh nhạc là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt, góp phần hình thành đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Việc giảng viên, nghệ sĩ cùng học sinh, sinh viên xuất hiện trên một sân khấu tại Resonantia cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ, đồng thời tạo cơ hội để người học chuyển hóa kiến thức chuyên môn thành năng lực biểu diễn thực tế.
![]() |
| PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn. |
PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn nhấn mạnh chương trình là nguồn động lực để học sinh, sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc thính phòng, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước và góp phần đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.
Sau Concert Resonantia, chương trình nghệ thuật đặc biệt “70 năm – Những thanh âm ngân mãi” dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 14/11/2026 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội, tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.






















Negav bị loại khỏi Ca Sĩ Mặt Nạ, mong muốn được hát như Trấn Thành
Nam ca sĩ Việt nổi tiếng đẹp trai không tuổi nay đi bưng bún bò, còn mặc cả với chủ quán xin giảm giá
Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Mỹ nhân quyền lực nhất hành tinh, 27 tuổi làm chủ tịch kiếm 430 tỷ đồng
Ca sĩ Việt tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y Sinh, từng được Forbes vinh danh, mua căn hộ cao cấp 14 tỷ có 3 phòng ngủ
Tiểu thuyết gia Dan Brown phát hành album thính phòng kèm sách thiếu nhi về các con thú chơi nhạc
MC SN 1974 là con trai Giáo sư âm nhạc: Thủ khoa Nhạc viện Hà Nội, đi dẫn Hoa hậu Việt Nam được vợ như ý
Cùng chuyên mục
Vẻ đẹp quyến rũ của Hoàng Ngọc Như sau 1 năm đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam
Concert Resonantia: Đêm thăng hoa của những giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam
Địch Lệ Nhiệt Ba mắc mưa hút 300 triệu người xem, món đồ này bất ngờ gây sốt
3 "ông chú" BIGBANG bảo quản nhan sắc U40: Người hì hục độ dáng, kẻ chốt 50 thỏi son 1 lần, lớp nền của Anh Long mãi đỉnh
Người phụ nữ bế con riêng của người tình đi ăn xin khắp phố: Người trong cuộc phân trần
Những đứa trẻ được nuôi dạy đàng hoàng thường có 5 đặc điểm này