Qua công tác nắm tình hình và theo dõi các vụ án, vụ việc đã xảy ra trong thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình nhận thấy có tình trạng một số đối tượng xấu gia tăng hoạt động lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, sau đó thu mua, thuê hoặc mượn lại để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến…
Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận học sinh, sinh viên thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… sau đó đưa ra các lời chào mời, dụ dỗ như “cho thuê tài khoản ngân hàng với giá cao”, “nhận tiền hộ để được trả phí”, “chỉ cần mở tài khoản ngân hàng, không cần làm gì vẫn có tiền”…
Sau khi học sinh, sinh viên đồng ý, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, thậm chí hướng dẫn đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại thông tin đăng nhập, thẻ ATM, mã OTP, mật khẩu Internet Banking, SIM điện thoại…
Những tài khoản này sau đó bị các đối tượng sử dụng làm trung gian nhận, chuyển tiền trong các đường dây lừa đảo, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, rửa tiền hoặc các hoạt động phạm pháp khác. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, chính chủ tài khoản - là học sinh, sinh viên, có thể có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra.
![]() |
| Các đối tượng xấu dùng thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, sau đó thuê hoặc mua lại để vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa: ITN) |
Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn, bán lại; không cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ ai; không tham gia các nhóm tuyển dụng việc làm online liên quan đến “cho thuê tài khoản”.
Khi phát hiện các hành vi nghi vấn, cần kịp thời báo cho chính quyền, Cơ quan Công an, Cơ quan chức năng hoặc nhà trường để được hỗ trợ, xử lý.
Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo cần tăng cường phối hợp các ngân hàng để tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng theo đúng quy định, không tham gia tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Các gia đình, khu dân cư cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh, sinh viên hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng, từ đó chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trên không gian mạng.
(Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm SDCNC)





















Dùng AI giả mạo thành nhân viên ngân hàng, kênh TikTok khiến người dùng MXH lo ngại
Từ nay, hàng loạt tài khoản ngân hàng có thể bị dừng giao dịch chuyển tiền vì lý do sau
Những loại giấy tờ nào bị Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV ngừng chấp nhận, sẽ bị khóa tài khoản ngân hàng
Ngân hàng cảnh báo nóng liên quan đến SIM điện thoại
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến tài khoản ngân hàng, người dân đặc biệt chú ý
4 trường hợp tài khoản ngân hàng bị Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV "xóa sổ" ngay lập tức
Cùng chuyên mục
Nhạc sĩ Dương Cầm công bố chuỗi live concert “Phòng Khách 3 Thế Hệ”: Hát live 100%, tuyệt đối không có hát nhép
Quán quân Rap Việt quyết vắt khô Quán quân Anh Trai Say Hi, “lè nhà lè nhè” mãi không mệt sao?
Vì sao Rachel Sennott lại là cái tên được săn đón nhất trong các "cuộc chơi" phong cách năm nay?
Nữ diễn viên vấp ngã trên thảm đỏ, pha xử lý 10 điểm thanh lịch khiến netizen đồng loạt khen ngợi: Nàng tiên cá ngã đây sao
Học người Nhật cách ăn sữa chua tăng cả chục lần dinh dưỡng, nuôi lợi khuẩn: Nghe xong tôi "tiếc hùi hụi"
Cô gái 25 tuổi tử vong chỉ 5 tháng sau khi phát hiện ung thư da, bác sĩ nhắc: Trẻ mấy, thấy 4 thứ phải mau đi khám!