Cụ thể, tại cơ sở Y.G (phường Hòa Thuận), đoàn kiểm tra phát hiện 26 máy tính, gồm 1 máy chủ và 25 máy trạm, cài đặt hệ điều hành Windows không có bản quyền; trong đó nhiều máy còn cài đặt Microsoft Office không có bản quyền.
Tại cơ sở N.X (phường Trà Vinh), kiểm tra 22 máy tính gồm máy quản lý, máy chủ và máy trạm, lực lượng chức năng xác định có 14 máy cài đặt hệ điều hành Windows và Microsoft Office không được kích hoạt bằng bản quyền hợp pháp của Microsoft. Đáng chú ý, một số thiết bị được kích hoạt bằng các công cụ của bên thứ ba như KMSpico hoặc Activation Script.
![]() |
| Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra các cơ sở internet trên địa bàn |
Đối với cơ sở Internet V.Đ (phường Hòa Thuận), kết quả kiểm tra cho thấy máy chủ cùng 17 máy trạm đều cài đặt hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office không có bản quyền.
Tại cơ sở N. (phường Hòa Thuận), lực lượng chức năng kiểm tra 32 máy tính, trong đó có 29 máy đang hoạt động. Qua kiểm tra, toàn bộ số máy đang hoạt động đều cài đặt Windows 10 Pro và Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 không có bản quyền.
Tại cơ sở V.G (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long), qua kiểm tra, 30 máy trạm được cài đặt hệ điều hành Windows 10 pro và Microsoft Office 2019 đều không có bản quyền, 1 máy chủ chạy hệ điều hành Windows 10 Enterprise và Microsoft Office 2019 đều không có bản quyền.
Tất cả có 118 máy tính đang hoạt động đã được kiểm tra, gồm 5 máy chủ, 1 máy quản lý điều hành và 112 máy trạm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, ghi nhận lời trình bày của các chủ cơ sở, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo: Việc sử dụng phần mềm không có bản quyền không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.
Các phần mềm được kích hoạt bằng công cụ trái phép có thể chứa mã độc, tạo lỗ hổng bảo mật, làm gia tăng nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc bị lợi dụng để thực hiện các hành vi tấn công mạng. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, sử dụng phần mềm có bản quyền nhằm bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long























TS. Trương Thị Thu Trang trước bài toán bản quyền của AI
Ngành karaoke Trung Quốc điêu đứng trước phí bản quyền và A.I: Đang hát tình ca bỗng hiện ra khỉ đột cầm súng máy
Chuyên án triệt phá đường dây vi phạm bản quyền quy mô lớn tại Việt Nam gây xôn xao toàn cầu
Khoai Lang Thang mất ảnh đại diện Facebook vì lỗi vi phạm bản quyền?
Từ 1/7, quán cà phê, nhà hàng phát nhạc phải trả thêm tiền bản quyền: Các ông bà chủ tại Hà Nội, TP.HCM nói gì?
Quán cafe, nhà hàng phải trả phí bản quyền từ 1/7/2026: Nghệ sĩ mất đi một kênh truyền thông hay được trả lại đúng giá trị?
Cùng chuyên mục
Việt Nam remake phim Trung Quốc 12.000 tỷ chấn động MXH: Cười quặn ruột vì nam chính, ngồi im một chỗ cũng thấy hài
CĐM ngỡ ngàng bật ngửa: Lần đầu tiên một chương trình thực tế ở Việt Nam loại thí sinh bằng "phép thuật"
Ốc Thanh Vân rời Việt Nam
Lan truyền "thuyết âm mưu" hôm nay Trái đất sẽ mất trọng lực 7 giây sau nhật thực: NASA lên tiếng
Bánh Trung thu cao cấp vào mùa, "bóc giá" loạt bánh giá tiền triệu: Từ nguyên liệu đến bao bì có gì đặc biệt?
Tình hình mới nhất của nam NSND xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội ở tuổi 52