COVID-19 chiều 1/1/2021: Việt Nam có thêm 9 ca dương tính, WHO phê chuẩn khẩn cấp vaccine của Pfizer/BioNTech

Cập nhật lúc 18h ngày 1/1, Việt Nam thêm 9 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh, được cách ly ngay. Đến nay, cả nước có 1.474 bệnh nhân.

9 ca mắc mới (BN1.466-1.474) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm 3 người tại tỉnh Khánh Hoà, 5 người tại Bình Dương và 1 người cách ly điều trị tại Long An. 

3 trường hợp cách ly tại Khánh Hòa (BN1.466-1.468) nhập cảnh từ Nga đến Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062 ngày 25/12/2020. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày đầu tiên năm của năm 2021, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 mới đều là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay. 
Ngày đầu tiên năm của năm 2021, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 mới đều là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay. 

5 trường hợp cách ly tại Bình Dương (BN1.469-1.473) đều từ Đức nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 ngày 30/12/2020. Kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Viện Pasteur TP. HCM ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ca bệnh cách ly tại Long An (BN1.474) là bệnh nhân từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 ngày 29/12/2020.

Sau khi có kết quả dương tính với COVID-19, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Cả 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia đều đã được cách ly kịp thời và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.
Cả 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia đều đã được cách ly kịp thời và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.

Chiều nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (Sở Y tế Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã kịp thời cách ly y tế 3 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để về Quảng Bình.

Cụ thể, 3 trường hợp này là anh N.V.M (sinh năm 1996), N.V.H (sinh năm 1987), T.M.Q (sinh năm 1993), đều trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, 3 người có một thời gian làm thợ xây dựng tại Campuchia.

Hiện, các mẫu bệnh phẩm của 3 trường hợp trên đã được gửi xét nghiệm và chờ kết quả.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 18h ngày 1/1/2021 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 83.905.327 triệu ca nhiễm COVID-19, số bệnh nhân bình phục đã lên tới hơn 59 triệu người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ, với 350.778 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 20.216.991 ca.

Xếp vị trí thứ hai về số ca mắc COVID-19 là Ấn Độ với 10.286.709, có 149.018 ca tử vong. Hôm nay, quốc gia này ghi nhận thêm 380 trường hợp mắc mới. 

Brazil đứng thứ 3 với 7.675.973, trong đó có 194.976 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nhân viên y tế Brazil đang lo sợ về một làn sóng lây nhiễm mới. Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập các đoạn clip cho thấy người dân không đeo khẩu trang đi chơi buổi tối. Các kênh truyền hình thậm chí còn chiếu trực tiếp cảnh sát đóng cửa các quán bar chật kín người. 

Đứng vị trí thứ 4 về số ca nhiễm COVID-19 là Nga, với 3.186.336 ca nhiễm COVID-19 và 57.555 ca tử vong. 

Sau một năm, thế giới đã chứng kiến ít nhất 1,8 triệu người chết vì COVID-19.  

Theo hãng thông tấn AFP, từ Sydney đến Rome, không khí chào đón năm 2021 vẫn không thiếu những màn biểu diễn pháo hoa, nhưng điểm khác trong năm nay chính là sự vắng vẻ trên nhiều tuyến phố. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đón năm mới trong một bối cảnh đặc biệt, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Điển hình, tại thành phố lớn nhất của Australia là Sydney, pháo hoa vẫn thắp sáng bến cảng với một màn trình diễn rực rỡ, song chỉ có ít người được phép theo dõi trực tiếp tại chỗ.

Sydney vẫn tổ chức lễ bắn pháo hoa nổi tiếng song có một số thay đổi về khán giả theo dõi. Ảnh: AAP.
Sydney vẫn tổ chức lễ bắn pháo hoa nổi tiếng song có một số thay đổi về khán giả theo dõi. Ảnh: AAP.

Về tình hình vaccine COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/12/2020 đã phê chuẩn lưu hành khẩn cấp vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Quyết định này mở đường cho các cơ quan quản lý ở các nước phê duyệt việc nhập khẩu và phân phối vaccine này.

Hành động này cũng tạo điều kiện cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tổ chức đóng vai trò hậu cần quan trọng trong phân phối vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19, cũng như Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), mua vaccine cho những quốc gia có nhu cầu.

Ngày 8/12/2020 vừa qua, Anh đã bắt đầu cho tiêm chủng vaccine Pfizer/BioNTech trên diện rộng, sau đó là Mỹ, Canada và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tại Châu Á, Singapore trở thành quốc gia đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho dân.

(Tổng hợp)

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương