COVID-19 chiều 11/12: Thêm 6 người dương tính, ngày thứ 10 Việt Nam không có ca nhiễm trong cộng đồng

Chiều ngày 9/12, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới là người nhập cảnh ở Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội được cách ly ngay.

Tính từ 18h ngày 10/12 đến 18h ngày 11/12, nước ta đã chữa khỏi 1.237 bệnh nhân/ 1.391 bệnh nhân COVID-19

Tiểu Ban điều trị COVID-19 cho biết, đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Hiện, Việt Nam đang ở ngày thứ 10 liên tiếp không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. 

Thông tin về 6 ca mắc mới ngày 11/12 (BN1.386-1.391) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa (1), Đà Nẵng (2) và Hà Nội (3).

Trường hợp cách ly tại Khánh Hòa là BN1.386 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 8 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hoà.

Việt Nam bước sang ngày thứ 10 không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Việt Nam bước sang ngày thứ 10 không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tại Đà Nẵng, sau khi nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam, BN1.387 và BN1.388 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó, trên chuyến bay của BN1.387 và BN1.388 đã ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 cũng được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

3 ca mắc được cách ly tại Hà Nội gồm có BN1.389-BN1.391. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Vaccine COVID-19 của Việt Nam có thể cho hiệu quả bảo vệ trên 90% và có hiệu lực ít nhất 6 tháng

Ông Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Nanogen, cho biết: “Nanogen đã lựa chọn một chủng virus thông dụng nhất để nghiên cứu và đưa vào sản xuất nên sau này SARS-CoV-2 có biến chủng thì vaccine vẫn tạo ra kháng nguyên để thích ứng”.

Nanogen cũng cam kết, vaccine Nanocovax có hiệu quả bảo vệ tương đương các sản phẩm khác trên thế giới với mức 90% người được tiêm có khả năng sinh đáp ứng miễn dịch. Dù vậy, ông Nhân cho biết, vaccine COVID-19 tương tự như vaccine ngừa cúm, có hiệu quả bảo vệ trên 6 tháng và phải tiêm lại hàng năm.

2 loại vaccine COVID-19 của Nanogen gồm dạng tiêm và dạng xịt. 
2 loại vaccine COVID-19 của Nanogen gồm dạng tiêm và dạng xịt. 

Vaccine Nanocovax gồm 4 hàm lượng 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 100 mcg. Do được nhà nước đặt hàng và trợ giá nên giá đến tay người tiêu dùng ở mức 120.000 đồng/mũi (mỗi liều gồm 2 mũi). Ngoài sản phẩm tiêm, Nanocovax cũng có sản phẩm dạng xịt dùng cho trẻ em và nhóm người già, người có bệnh nền.

COVID-19: Thế giới vượt mốc 70 triệu người mắc COVID-19, tình hình dịch nghiêm trọng ở một số nước

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 18h ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 70.823.250 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.590.766 ca tử vong.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất với 16.039.796 ca nhiễm và 299.692 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 9.796.992 người mắc và 142.222 người tử vong.

Tiếp theo là Brazil với 6.783.543 người mắc và 179.801 người tử vong. Nga ghi nhận số trường hợp nhiễm cao với 28.585 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.597.711 ca, trong đó có 45.893 người tử vong; Pháp với 2.337.966 người mắc và 56.940 người tử vong.

Hiện, số ca tử vong theo ngày tại Mỹ cao kỷ lục. Giới chức Mỹ cảnh báo số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng đột biến, trong bối cảnh hàng triệu người đã đi du lịch khắp đất nước trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn hồi tháng trước, phớt lờ những khuyến cáo hạn chế di chuyển để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Bang California có 33 triệu người sinh sống vẫn đang áp đặt lệnh phong tỏa nhưng đã ghi nhận số ca mắc theo ngày cao nhất từ trước đến nay. 

Theo đó, chính phủ Mỹ có kế hoạch bắt đầu phân phối 2,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 sớm nhất là vào cuối tuần này, nếu vaccine do tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp phát triển được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, Mỹ.
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, Mỹ.

Tại khu vực châu Âu, số ca nhiễm và tử vong tại Pháp và Đức tiếp tục tăng cao. Trong đó, số ca nhiễm mới ở Đức đã vượt lên mức cao kỷ lục từ đầu đợt dịch đến nay, ghi nhận với 28.179 ca. Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, Ukraine cũng đóng cửa trường học và cơ sở kinh doanh không thiết yếu.

Tại khu vực châu Á, giới chức Y tế Hàn Quốc lo ngại về làn sóng dịch thứ 3 khi số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày đã lên tới con số gần 700 ca mắc. Nhà chức trách y tế Hàn Quốc thông báo, trong 3 tuần tới sẽ mở rộng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận nhằm hạn chế lây lan tại khu vực đông dân cư này.

(Tổng hợp)

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương