COVID-19 chiều 12/6: Việt Nam thêm 1 ca nhiễm mới, Brazil gần 22.000 ca trong ngày

Chiều nay 12/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã phát hiện một thuyền viên nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 333.

Như vậy, tính đến nay, đã 57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 323/333 bệnh nhân (chiếm 96,7% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam).

Liên quan đến tình hình sức khỏe của ca nhiễm COVID-19 nặng nhất nước ta, hiện tại bệnh nhân người Anh đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 chân còn yếu, khó thở khi gắng sức. Sức cơ hô hấp có cải thiện, đang tập cai máy thở, thời gian bỏ máy tập thở dài hơn, nhưng tối vẫn cần thở máy hỗ trợ để giảm tình trạng yếu cơ. Chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt.

Trên thế giới, tính đến 18h ngày 12/6 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 7.617.004 ca nhiễm, 424.239 ca tử vong và có hơn 3,8 triệu ca phục hồi. 

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới với 2.089.825 ca nhiễm và 116.035 ca tử vong. 

Trong vòng 24 giờ qua, Brazil đã đứng đầu thế giới về số ca tử vong vì COVID-19 và có xu thế thay Mỹ trở thành tâm dịch mới, sau khi nước này ghi nhận thêm 21.963 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 886 ca tử vong trong ngày, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và thiệt mạng vì dịch bệnh ở nước này lên lần lượt 2.089.825 ca và 116.035 ca.

Đứng thứ 3 là Nga, với số ca nhiễm trong 24h qua đã tăng thêm 8.987 và nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 511.423. Trong đó, số ca tử vong là 6.715 ca và 269.370 ca phục hồi.

Đáng chú ý, Ấn Độ đã vượt qua Anh để trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ 4 do dịch COVID-19, chỉ sau Mỹ, Brazil và Nga, sau khi nước này đã ghi nhận thêm gần 11.748 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 399 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 298.283 và số người chết là 8.501.

Sau khi vượt mặt Tây Ban Nha, đến nay, nước Anh ghi nhận 41.279 người chết trên tổng số 291.409 ca nhiễm.

Khi tâm dịch COVID-19 đã dịch chuyển sang châu Mỹ và khu vực Mỹ Latinh, tình hình tại nhiều nước châu Âu đang tiến triển tích cực, hoạt động kinh tế xã hội đang từng bước trở lại bình thường.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương