COVID-19 chiều 17/10: Thêm 2 người nhập cảnh dương tính, tăng cường quản lý người đến từ Nga và Ấn Độ

Cập nhật lúc 18h ngày 17/10, Việt Nam tròn 45 ngày không có ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, cần lưu ý cách ly người Nga và Ấn Độ nhập cảnh.

Tính đến 18h ngày 17/10, Việt Nam vẫn duy trì tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tính từ 6h đến 18h ngày 17/10, cả nước ghi nhận 2 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

BN1125 tại TP. Hồ Chí Minh là nam, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

BN1126 tại Khánh Hoà cũng nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Myanmar nhập cảnh Sân bay Cam Ranh. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, Khánh Hoà.

Đến hôm nay Việt Nam đã bước sang ngày thứ 45 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Riêng tại Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 60 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại TP.HCM, đến nay đã 77 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tổng số người được cách ly đến 18h ngày 17/10. Đồ hoạ: Bộ Y tế
Tổng số người được cách ly đến 18h ngày 17/10. Đồ hoạ: Bộ Y tế

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.031 bệnh nhân/1.124 bệnh nhân COVID-19.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 7 ca. Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 4 ca. Số ca âm tính lần 3 là 12 ca.

Tăng cường quản lý người Nga, Ấn Độ nhập cảnh

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gửi Công điện số 1640/CĐ-BCĐ đến Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành về việc Tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.

Theo đó, Ban Chỉ đạo nhận định, trong thời gian qua, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các chuyên gia từ Nga, Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên việc quản lý các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt là vấn đề thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các chuyên gia tại các cơ sở cách ly chưa được thực hiện nghiêm túc tại một số địa phương.

Tăng cường quản lý người nhập cảnh, nhất là người Nga và Ấn Độ. Ảnh: TTXVN
Tăng cường quản lý người nhập cảnh, nhất là người Nga và Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp người nhập cảnh, đặc biệt là đối với các trường hợp là chuyên gia vào Việt Nam làm việc, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc quản lý các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

Rà soát, kiểm tra chặt chẽ giấy chứng nhận âm tính SARS-CoV-2 trước khi làm thủ tục nhập cảnh đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo đúng các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế.

Các quan chức châu Âu tự cách ly

Trên thế giới, cập nhật lúc 18h00 ngày 17/10 theo trang worldometers.info, toàn cầu có 39.649.818 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.110.200 ca tử vong.

Với 8.288.278 ca nhiễm và 223.644 ca tử vong, Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất. Ấn Độ tiếp tục xếp thứ hai với 7.432.680 người mắc và 113.032 người tử vong vì COVID-19. Riêng hôm nay, Ấn Độ ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mới.

Quốc gia có diễn tiến dịch bệnh nặng tiếp theo là Brazil với 5.201.570 người mắc và 153.229 người tử vong. Nga hôm nay có 1.384.235 người mắc sau khi ghi nhận gần 15.000 ca nhiễm mới chỉ trong 1 ngày và 24.002 người tử vong. Tây Ban Nha ghi nhận 982.723 người mắc và 33.775 người tử vong.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ, nhất là bang New York đã tăng vọt. Đáng chú ý, một bữa tiệc sinh nhật với chủ đề "tuổi 16 ngọt ngào" với hơn 80 người tham dự tại bang New York đã trở thành vụ "siêu lây nhiễm" khi hàng chục người tham gia có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện có tới 37 người đã mắc COVID-19 tại bữa tiệc này và hơn 270 người đã phải cách ly.

Châu Âu tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh. Ảnh: Shutterstock
Châu Âu tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh. Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở châu Âu khi hơn 50% các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU), cùng với Anh, đã phải dán nhãn màu đỏ trên bản đồ cảnh báo mới của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC).

Theo ECDC, có tới 17 trong số 31 nước mà cơ quan này theo dõi, có số ca mắc trung bình trong 14 ngày qua là trên 50 ca/100.000 dân mỗi ngày. Nhiều nước châu Âu thông báo ghi nhận số ca nhiễm lên mức cao nhất trong 24 giờ trong đó có Thụy Sĩ, Ukraine và Croatia và Litva.

Đáng lo ngại, nhiều quan chức cấp cao châu Âu đang phải tự cách ly như Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes. Trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng, một số nước châu Âu đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

TIỂU GU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương