COVID-19 chiều 18/12: Việt Nam thêm 3 ca, trị khỏi cho 3 bệnh nhân

Cập nhật lúc 18h ngày 18/12, Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm nhập cảnh ở Bình Dương được cách ly ngay. Cả nước có 1.410 bệnh nhân.

Tính đến 18h ngày 18/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Về thông tin 3 ca nhiễm mới hôm nay (BN1.408-1.410) đều là các ca nhập cảnh. Ngày 16/12/2020, các bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010 được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/12 tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Các ca mắc mới chiều 18/12 đều là các ca nhập cảnh.
Các ca mắc mới chiều 18/12 đều là các ca nhập cảnh.

Tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1.353, BN1.315, BN1.348.

Đưa 310 công dân Việt Nam từ Đức về nước

Trong hai ngày 17-18/12, chính phủ phối hợp với hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đưa 310 công dân Việt Nam từ Đức về nước. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tổ bay và hành khách trên chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người cao tuổi và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Tình hình COVID-19 thế giới

Cập nhật lúc 18h ngày 18/12, toàn cầu có 75.376.294 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.670.551 ca tử vong và 52.933.425 ca khỏi bệnh.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất với 17.627.070 ca nhiễm và 317.929 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 9.979.447 người mắc, trong đó có 1.613 trường hợp mắc mới và 144.829 người tử vong. Tiếp theo là Brazil với 7.111.527 người mắc và 184.876 người tử vong. 

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Đức. Ảnh: CDN.
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Đức. Ảnh: CDN.

Đức tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao kỷ lục kể từ đầu dịch khi vượt ngưỡng 30.000 ca nhiễm mới/ngày. Đây là mức cao nhất kể từ đầu dịch, trong đó ghi nhận số ca tăng cao gồm các bang Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein và Thüringen. Bang có số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất cả nước là Nordrhein-Westfalen với trên 6.000 ca.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/12 cũng thông báo có thêm 243 ca tử vong mới, là số ca tử vong theo ngày cao nhất từ trước đến nay ở nước này, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 17.364 ca. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này có thêm 27.515 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca mắc bệnh lên 1.955.680 ca. 

EU mua thêm vaccine của Pfizer/BioNTech

Hãng tin Rerters đưa tin, Eu sẽ quyết định mua bổ sung hơn 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển. Theo đó, 27 nước thành viên EU sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 trong cùng một ngày để biểu thị tình đoàn kết nhằm vượt qua đại dịch.

Hiện dư luận đang gây sức ép để EU phê chuẩn việc lưu hành vaccine phòng COVID-19, để bắt kịp Mỹ và Anh - vốn đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng cho người dân loại vaccine do hai hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) bào chế.

Vaccine ngừa COVID-19 của công ty Pfizer. Ảnh: TTXVN.
Vaccine ngừa COVID-19 của công ty Pfizer. Ảnh: TTXVN.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) lên kế hoạch nhóm họp để thảo luận việc cấp phép cho vaccine của Pfizer/BioNTech vào ngày 21/12 tới, nhanh hơn 1 tuần so với dự kiến ban đầu.

Nhiều hãng vận tải và logistics trên thế giới đang ráo riết chuẩn bị cho công tác vận chuyển vaccine được hứa hẹn sẽ giúp con người sớm chấm dứt đại dịch này.

(Tổng hợp)

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương