C.P Việt Nam dính nghi vấn bán heo bệnh, giấy ATTP tại chi nhánh hết hiệu lực

Cửa hàng thực phẩm C.P tại Sóc Trăng bị kiểm tra đột xuất sau đơn tố cáo bán thịt heo, gà bệnh; phát hiện nhiều vi phạm hành chính.

Ngày 30/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh sau khi phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng thực phẩm C.P trên địa bàn. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch UBND tỉnh, xuất phát từ thông tin tố cáo gây xôn xao dư luận liên quan đến nghi vấn vi phạm an toàn thực phẩm tại cửa hàng này.

Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh số 12 – thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ tại số 45 Triệu Nương, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên,  tỉnh Sóc Trăng.

Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng kiểm tra sản phẩm của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng kiểm tra sản phẩm của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

Tại thời điểm kiểm tra vào chiều 30/5, cơ sở xuất trình được bản sao giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh Sóc Trăng cấp. Đồng thời, có bản gốc giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp, có hiệu lực đến ngày 8/3/2025.

Cửa hàng đang kinh doanh 43 loại sản phẩm động vật, trong đó có 50,987kg thịt heo được nhập từ lò giết mổ tại thị trấn Mỹ Xuyên – thuộc hệ thống cung ứng của chính Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam. Các giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm vận chuyển ra khỏi địa bàn cũng được cơ sở cung cấp.

Theo kết luận ban đầu, đoàn công tác chưa ghi nhận dấu hiệu kinh doanh sản phẩm động vật từ heo, gà bệnh hoặc các mặt hàng hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn tồn tại nhiều thiếu sót nghiêm trọng: Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tại địa điểm kinh doanh đã hết hiệu lực, dù có bản gốc hợp lệ cấp từ trước. Chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉ có bản sao. Không cung cấp được giấy xác nhận đã tham gia tập huấn kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và nhân viên bán hàng.

Hình ảnh heo bệnh bị tố cáo trà trộn vào cửa hàng C.P Việt Nam tại Sóc Trăng. Ảnh: FB Jonny Lieu
Hình ảnh heo bệnh bị tố cáo trà trộn vào cửa hàng C.P Việt Nam tại Sóc Trăng. Ảnh: FB Jonny Lieu

Vì vậy, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, đồng thời tạm giữ toàn bộ sản phẩm đang kinh doanh tại thời điểm kiểm tra, niêm phong và giao cho chủ cơ sở tạm thời bảo quản, chờ xử lý tiếp theo.

Trước đó cùng ngày, dư luận tỉnh Sóc Trăng xôn xao khi mạng xã hội lan truyền một lá đơn tố cáo nghiêm trọng liên quan đến vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại hệ thống cửa hàng của C.P Việt Nam.

Người đứng tên tố cáo là ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên), cho biết từng làm việc tại bộ phận gia công thịt heo của C.P Việt Nam. Trong quá trình công tác tại cửa hàng C.P Freshop Mỹ Xuyên, ông N. cho biết đã nhiều lần chứng kiến công ty trà trộn heo, gà bệnh – thậm chí có mùi hôi thối – đưa về cửa hàng buộc nhân viên bán cho người dân.

“Có những mảnh heo, gà bệnh nổi mủ, áp xe, thậm chí bốc mùi, ruồi bu. Lãnh đạo vẫn yêu cầu nhân viên lóc ra, bán rẻ làm lạp xưởng. Còn xúc xích hết hạn thì tháo nhãn hiệu để chiên chả bán lại”, ông N. nêu trong đơn.

Trước những cáo buộc gây hoang mang dư luận, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ nội dung đơn tố cáo, khẳng định những thông tin lan truyền là bịa đặt, sai sự thật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp, đồng thời khiến người tiêu dùng hoang mang.

C.P Việt Nam cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm, song cũng không loại trừ khả năng bị vu khống, phá hoại có chủ đích.

Cẩm My

Vụ “tố” bán thịt heo bệnh ra thị trường cơ quan chức năng vào cuộc, C.P. Việt Nam nói gì?

Vụ “tố” bán thịt heo bệnh ra thị trường cơ quan chức năng vào cuộc, C.P. Việt Nam nói gì?

Công ty C.P. Việt Nam bác bỏ thông tin bán thịt heo, gà bệnh tại Sóc Trăng, khẳng định đây là vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp.