Vụ “tố” bán thịt heo bệnh ra thị trường cơ quan chức năng vào cuộc, C.P. Việt Nam nói gì?

Công ty C.P. Việt Nam bác bỏ thông tin bán thịt heo, gà bệnh tại Sóc Trăng, khẳng định đây là vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trà trộn thịt heo, gà bệnh vào hệ thống phân phối ở Sóc Trăng, doanh nghiệp đã chính thức lên tiếng phản bác, trong khi cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra để làm rõ vụ việc.

Ngày 30/5, Công ty C.P. Việt Nam phát đi thông cáo, bác bỏ toàn bộ thông tin do tài khoản Facebook “Jonny Lieu” và Zalo “Ngân Tech” đăng tải, cho rằng đây là những nội dung hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và tâm lý người tiêu dùng.

Thông tin chính thức từ công ty C.P. Việt Nam.
Thông tin chính thức từ công ty C.P. Việt Nam.

Theo C.P. Việt Nam, các hình ảnh trong bài viết không rõ nguồn gốc, không xác định được thời gian chụp và không phải là sản phẩm của công ty. Doanh nghiệp này nhấn mạnh: “Tất cả sản phẩm của C.P. Việt Nam đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát thú y và an toàn thực phẩm. Chúng tôi đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc qua các kênh chính thức, đồng thời mong muốn cộng đồng mạng không chia sẻ các nội dung thiếu kiểm chứng, tránh tiếp tay cho thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

Trong thông cáo, C.P. Việt Nam nhấn mạnh mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn đang diễn ra bình thường, ổn định và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Công ty cam kết bảo vệ tuyệt đối quyền lợi của khách hàng, đối tác và người tiêu dùng.

Trước đó, tài khoản “Jonny Lieu” – người tự nhận là nhân viên bộ phận bán hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng – đăng bài cho rằng tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên, công ty có hành vi tiêu thụ thịt heo và gà bệnh, thậm chí có dấu hiệu thối rữa, mưng mủ, nổi mụn hoặc đã qua sơ chế. Người này còn tố cáo công ty cho tháo nhãn xúc xích quá hạn để tiếp tục chế biến thành chả chiên và bán giá rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội. 
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội. 

Ngay trong chiều 30/5, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng, gồm công an, quản lý thị trường, thú y và cơ quan môi trường đã tiến hành kiểm tra cửa hàng C.P. Freshop tại thị trấn Mỹ Xuyên – địa điểm bị phản ánh trong bài viết.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn xác nhận các sản phẩm tại đây đều có đóng dấu kiểm soát giết mổ của ngành thú y, có nguồn gốc rõ ràng, và không phát hiện dấu hiệu sử dụng hóa chất hoặc chất bảo quản gây hại.

Một cán bộ trong đoàn kiểm tra cho biết: “Toàn bộ hồ sơ pháp lý, sản phẩm thịt tại cửa hàng đều đảm bảo yêu cầu. Kết quả kiểm tra lâm sàng không phát hiện thịt hư hỏng hay mất an toàn thực phẩm”.

Đại diện cửa hàng cũng lên tiếng, khẳng định sản phẩm tại đây đảm bảo chất lượng và được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi bày bán. Người này tiết lộ thêm, ông N. – người đăng bài “tố” công ty trên mạng – là cựu nhân viên từng bị công ty kỷ luật trước đó.

Ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng – đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương xác minh thông tin, làm rõ vụ việc. Đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Sóc Trăng đã làm việc với ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) để làm rõ động cơ và tính xác thực của bài viết tố cáo.

PV

Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến thương mại với EU về nhập khẩu thịt heo

Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến thương mại với EU về nhập khẩu thịt heo

Cuộc điều tra của Bộ Thương mại Trung Quốc về việc nhập khẩu thịt lợn từ Liên minh châu Âu - một động thái đáp trả việc EU áp đặt mức thuế chống trợ cấp lên tới 37,6% đối với xe điện của Trung Quốc - là một thông điệp được tính toán từ Bắc Kinh tới Brussels.