Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ecotoxicology and Environmental Safety cho thấy vi nhựa đã xuất hiện trong dịch nang buồng trứng của 14 trong số 18 phụ nữ đang điều trị hỗ trợ sinh sản tại một phòng khám ở Salerno (Ý). Đây là lần đầu tiên loại hạt này được tìm thấy ở vị trí có vai trò then chốt đối với sự phát triển của trứng trong cơ thể phụ nữ.
![]() |
Dịch nang buồng trứng là môi trường sinh học quan trọng đối với trứng, và sự xâm nhập của vi nhựa có thể làm rối loạn quá trình phát triển tế bào trứng, ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone cũng như sức khỏe sinh sản tổng thể.
Theo ông Luigi Montano, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Rome, phát hiện này là bước tiến quan trọng trong việc hiểu rõ mối liên hệ giữa ô nhiễm nhựa và khả năng sinh sản ở phụ nữ, nhưng cũng vô cùng đáng lo ngại.
Với kích thước siêu nhỏ, các hạt vi nhựa đặc biệt nguy hiểm bởi chúng có thể mang theo tới 16.000 loại hóa chất, trong đó có không ít chất được liệt kê là độc hại như PFAS, bisphenol và phthalates. Đây được xem là các tác nhân có thể gây ung thư, rối loạn nội tiết và tổn thương thần kinh…
Thực phẩm được xem là con đường chính khiến con người tiếp xúc với vi nhựa. Các nghiên cứu trước đó từng ghi nhận sự hiện diện của vi nhựa trong hầu hết các loại thịt, rau củ và cả nước uống đóng chai.
Trước đó, ông Montano cũng từng phát hiện vi nhựa xuất hiện trong tinh dịch và nước tiểu của con người. Theo ông, vi nhựa là một trong những tác nhân dẫn đến sự suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng.
Trước thực trạng ô nhiễm vi nhựa lan rộng, nhóm nghiên cứu đang tiến hành các thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của chế độ ăn hữu cơ và việc giảm sử dụng đồ nhựa trong nhà bếp đối với nồng độ vi nhựa trong cơ thể.
Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên hạn chế tối đa việc đựng thực phẩm nóng trong đồ nhựa, không làm nóng nhựa trong lò vi sóng và tránh dùng cốc giấy dùng một lần, vốn có thể giải phóng hàng nghìn tỉ hạt vi nhựa khi tiếp xúc với đồ uống nóng. Tương tự, túi trà làm từ nhựa, dụng cụ nấu ăn bằng nhựa đặt gần nguồn nhiệt cũng có thể góp phần phát tán các hạt nguy hiểm này.
Thay vào đó, các vật dụng bằng thép không gỉ, gỗ hoặc thủy tinh được cho là lựa chọn an toàn hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Việc giảm thiểu nhựa trong đời sống có thể là bước đi thiết thực để bảo vệ sức khỏe sinh sản trong bối cảnh vi nhựa hiện diện ngày càng rộng khắp.
Những thực phẩm chứa hàm lượng vi nhựa cao dễ gây ung thư
Đây là những thực phẩm quen thuộc hàng ngày trong cuộc sống.