Đà Nẵng: 35 học sinh tiểu học ngộ độc hô hấp nghi do chơi slime

Tất cả các học sinh vào cấp cứu đều học tại Trường tiểu học số 1 Hòa Khương (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).

Trưa 16/4, bác sĩ Trần Đại Vĩnh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 35 học sinh tiểu học của Trường tiểu học số 1 Hòa Khương bị ngộ độc.

  Học sinh ngộ độc được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang - Ảnh: T.X

Học sinh ngộ độc được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang - Ảnh: T.X

Tất cả các em học sinh nhập viện trong tình trạng tức ngực khó thở, đau bụng, buồn nôn… vào sáng cùng ngày.

Bệnh viện đã tổ chức cấp cứu rồi phân loại bệnh nhân, trong đó 6 học sinh có tiền sử bệnh được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng. Hiện một số học sinh đã được đưa về còn lại đang theo dõi 18 học sinh. 

Theo báo cáo từ nhà trường, nguyên nhân ban đầu được xác định là các em bị ngộ độc do chơi slime (một loại đồ chơi) mua tại quán gần trường.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với địa phương để kiểm tra, giải quyết sự việc.

Thanh Mai

Số học sinh dùng thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng

Số học sinh dùng thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng

Hiện chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thuốc lá điện tử ít hại hơn thuốc lá thông thường; chúng đều có nguy cơ gây bệnh tật, tử vong.