Sáng ngày 1/10, tại Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô đặc biệt lớn.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tại 200 tổ chức, cá nhân, đại lý ở nhiều địa phương, gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp. Qua đó, lực lượng công an thu giữ hàng trăm tấn phân bón giả, gần 1.000 tấn nguyên liệu cùng nhiều bao bì, nhãn mác liên quan.
![]() |
| Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khởi tố, xử lý nhóm đối tượng trong đường dây tuồn phân bón giả ra thị trường, thu lợi bất chính vào tháng 9.2026. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk |
Xác định đối tượng cầm đầu đường dây
Quá trình điều tra bước đầu xác định Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.
Cùng tham gia đường dây còn có vợ chồng Võ Thị Kim Thúy (SN 1983) và Dương Hồng Sơn (SN 1980), cùng trú tại TP.HCM, cùng các đối tượng Dương Văn Tuấn, Phạm Thị Thanh Đẹp, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại.
Theo cơ quan công an, các đối tượng có liên quan đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối phân bón. Trong đó, vợ chồng Thúy - Sơn trực tiếp điều hành Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone và Công ty TNHH Eximfer Việt Nam.
Tài liệu điều tra cho thấy các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để nhập khẩu, sản xuất, thay đổi bao bì, nhãn mác, sau đó đưa sản phẩm ra thị trường.
![]() |
| Các đối tượng nhập khẩu phân bón từ nhiều nước sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, thể hiện nguồn gốc từ Bỉ để bán với giá cao. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk |
Đáng chú ý, để giảm giá thành và tăng giá trị hàng hóa, các đối tượng nhập khẩu phân bón cùng chủng loại từ nhiều quốc gia với mức giá khác nhau, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, thể hiện nguồn gốc từ Bỉ.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, giá nhập khẩu bình quân của 5 loại phân nở từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan khoảng 4.900 đồng/kg, thấp hơn hàng có xuất xứ Bỉ khoảng 4.100-4.300 đồng/kg.
Thu giữ hàng trăm tấn phân bón giả
Ngoài việc thay đổi nguồn gốc hàng hóa, các đối tượng còn bị cáo buộc giảm hàm lượng Đạm, Lân, Kali và thay thế bằng các nguyên liệu có giá rẻ hơn. Một số phương thức khác được xác định gồm mua phân NPK thành phẩm rồi phối trộn thêm nguyên liệu hoặc đóng sản phẩm vào bao bì thể hiện hàm lượng cao hơn thực tế.
![]() |
| Thủ đoạn giả nguồn gốc xuất xứ Bỉ của Công ty TNHH phân bón Khánh Thư khi công an kiểm tra.Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk |
Tại Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, lực lượng chức năng thu giữ 26 loại phân bón, gồm 244.725kg phân bón giả và 957.580kg nguyên liệu, phân bón được sử dụng để sản xuất, pha trộn, đóng gói. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 58.573 bao bì được in nhiều hình ảnh, nhãn hiệu khác nhau.
Tại 200 tổ chức, cá nhân và đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 382.265kg phân bón giả.
Riêng tại Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh, lực lượng chức năng thu giữ 6.064 bao phân bón với tổng trọng lượng 249.575kg. Trong số này có 610 bao thành phẩm, trọng lượng 28.500kg, thể hiện thông tin do chính công ty sản xuất.
![]() |
| Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin trong buổi họp báo. |
Tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ 1.630 bao phân bón, tổng trọng lượng 40.750kg, được xác định là sản phẩm do Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất và bán ra thị trường.
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét, thu giữ các tang vật liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ việc cho thấy quy mô lớn của đường dây sản xuất, kinh doanh phân bón giả với phương thức hoạt động liên quan đến nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hệ thống đại lý tại nhiều địa phương. Việc điều tra, xử lý vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện.






















Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn tại miền Tây
Tây Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả nhãn hiệu BACONCO
Gia Lai: Doanh nghiệp bị phạt gần 140 triệu đồng vì buôn bán phân bón giả
QLTT Đồng Nai phát hiện hơn 60 tấn phân bón giả
Cùng chuyên mục
Bố chồng lên chơi 1 tháng, trước ngày về ông tâm sự chuyện khiến con dâu ngỡ ngàng
Xin lỗi chỉ để lấp liếm, streamer B.G lại thêm một hành động "tạo nét", dân mạng kêu gọi "tẩy chay"
Lời khuyên cho những người thích "cày" phim ngắn xuyên đêm
Ngay trong tháng 10/2026, 3 con giáp dễ gặp được quý nhân của cuộc đời, tài lộc bất ngờ tăng vọt
Người lớn tràn vào nhóm “Con ghét bố mẹ”: Đừng khiến trẻ phải tìm thêm một nơi khác để trốn khỏi chúng ta
Nữ ca sĩ sang Mỹ đến nhà người đàn ông SN 1979 gốc Huế từng lộ số dư hơn 31 tỷ