Danh sách đại biểu trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X

Ngày 1/6, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM đã công bố danh sách 94 người trúng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026, khuyết 1 người so với quy định do đơn vị bầu cử số 32 huyện Nhà Bè có 3 ứng cử viên có tỉ lệ phiếu bầu dưới 50%.

Danh sách 94 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Đức

2. Ông Lê Xuân Viên, Chuyên viên phòng công tác HĐND thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

3. Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

4. Ông Cao Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

img-bgt-2021-z2525789001870-551bd9ccd42173949bb859b139ed589f-1622521351-width1280height720(1).jpg
TP.HCM có 94 người trúng cử HĐND Khóa X.

5. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

6. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành đoàn thành phố Thủ Đức

7. Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức

9. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

10. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM.

11. Bà Trương Thị Mai Hương, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

12. Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1

13. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

14. Ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Quận 3.

15. Ông Phạm Đăng Khoa , Quận ủy viên Quận 3.

15. Bà Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy Quận 4.

17. Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM.

18. Ông Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Tôn Đức Thắng.

19. Bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

20. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 5.

21. Ông Trần Nam Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5.

22. Bà Châu Trương Hoàng Thảo, Phó Bí thư Quận đoàn quận 6.

23. Ông Trần Thanh Trà, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

24. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

25. Ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 7.

26. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP TP.HCM.

27. Ông Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô Trần Quang Vinh), Chánh xứ Giáo xứ Tắc Rỗi.

28. Ông Ngô Thành Tuấn, B thư Quận ủy Quận 8.

29. Ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

30. Ông Huỳnh Văn Phương (Thượng tọa Thích Thiện Quý), Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

31. Ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy Quận 10.

32. Bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

33. Ông Trần Văn Bảy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM.

34. Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11.

35. Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

36. Ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM.

37. Ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy Quận 12.

38. Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Quận 12.

39. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

40. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

41. Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND Quận 12.

42. Bà Lê Thị Trúc Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.

43. Ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân.

44. Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Bình Tân.

45. Bà Nguyễn Thị Việt Tú, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Quốc tế.

46. Ông Nguyễn Văn Đạt. Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM.

47. Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bình Tân.

48. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

49. Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh.

50. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

51. Ông Nguyễn Văn Thưởng (Thượng tọa Thích Minh Thành), Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

52. Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

53. Bà Đỗ Thị Minh Quân, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh.

54. Ông Dương Hồng Nhân, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

55. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP.HCM.

56. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

57. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp.

58. Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh

59. Ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP.HCM.

60. Ông Nguyễn Kim Hiếu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp.

61. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chánh văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận.

62. Ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.

63. Ông Tăng Hữu Phong, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM.

64. Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình.

65. Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND Phường 14, quận Tân Bình.

66. Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM.

67. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

68. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

69. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM.

70. Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú.

71. Bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng phòng dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

72. Ông Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

73. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bình Chánh.

74. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

75. Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

76. Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

77. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh.

78. Ông Trần Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A.

79. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM

80. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

81. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM.

82. Ông Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

83. Bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM.

84. Bà Nguyễn Thị Thanh Diệu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Củ Chi.

85. Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cần Giờ.

86. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng TP.HCM.

87. Ông Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

88. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM.

89. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP.HCM.

90. Bà Đặng Trần Trúc Dao, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hóc Môn.

91. Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn.

92. Ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

93. Bà Trần Hải Yến, Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TP.HCM.

94. Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 có 41 đại biểu nữ, 4 người ngoài Đảng, 17 người dưới 40 tuổi, 3 người dưới 35 tuổi, 1 người là dân tộc thiểu số, 3 người tôn giáo, 45 người tái cử, 1 người tự ứng cử. Về trình độ, có 78 người có trình độ trên đại học và 16 người có trình độ đại học.

PV