Đào tiên Tây Tạng "khổng lồ" giá 50.000 đồng/quả thu hút người Sài Gòn

Với một quả nặng gần nửa kg có giá 50.000 - 60.000 đồng, đào tiên này được bán trên đường phố tại TP.HCM có giá gấp đôi các loại thông thường.

Trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) tại TP.HCM, xuất hiện một xe tải bán đào tiên hay còn gọi là đào Tây Tạng với giá 200.000 đồng/kg. So với những loại đào tiên trước đây, giá của loại đào này đắt hơn gấp 2 -3 lần.

Đào tiên Tây Tạng có vỏ và ruột bên trong màu hồng, vị ngọt, giòn và kích thước cũng to hơn các loại đào khác, một quả nặng tầm 400 - 600 gram. Khi được hỏi mua, người bán cắt sẵn một lát nhỏ cho khách thử.

  Đào tiên được bán ở lề đường tại Quang Trung (quận Gò Vấp) giá 200.000 đồng/kg.

Đào tiên được bán ở lề đường tại Quang Trung (quận Gò Vấp) giá 200.000 đồng/kg.

Anh Ngọc (44 tuổi), vừa mua hai quả đào tiên với giá 110.000 đồng cho biết, loại đào này đắt hơn mấy lần so với các loại khác, nhưng vị rất ngon, khác hoàn toàn với các đào anh từng ăn qua. Anh cũng tình cờ thấy trên mạng bán đào tiên giống vậy, sẵn tiện chạy ngang thấy và muốn mua để ăn thử, còn về nguồn gốc thật sự thì anh cũng không rõ dù người bán có nói lấy từ Sapa.

Một quả nặng từ 400 - 600 gram, với giá trung bình từ 40.000 - 60.000 đồng/quả
Một quả nặng từ 400 - 600 gram, với giá trung bình từ 40.000 - 60.000 đồng/quả

Theo chia sẻ của người bán, đào này có nguồn gốc từ Sapa và chuyển vào đây được 4 ngày, thời điểm này đang là đầu mùa nên giá thành khá đắt cộng thêm phí vận chuyển nên khi được bán tại TP.HCM thì giá đào tiên Tây Tạng này đắt hơn các loại thông thường.

Nhiều người mua không biết chắc chắn về nguồn gốc của loại đào Tây Tạng, nhưng vẫn mua về tiêu thụ vì màu sắc hấp dẫn, vị ngon hơn đào thông thường
Nhiều người mua không biết chắc chắn về nguồn gốc của loại đào Tây Tạng, nhưng vẫn mua về tiêu thụ vì màu sắc hấp dẫn, vị ngon hơn đào thông thường

Dù người mua không biết chắn chắn về nguồn gốc thực sự của đào tiên Tây Tạng, nhưng hiện tại theo ghi nhận của chúng tôi, xe bán trên đường Quang Trung vẫn thu hút được sự chú ý của người đi đường, cứ 5 phút có khoảng 7 – 10 người ghé vào. Với quả to, màu hồng nhìn rất bắt mắt và vị lại ngon, ngọt, loại đào này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người muốn ăn thử.

PHƯỢNG LÊ

theo Tin 24h