Bộ Y tế vừa có quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B, gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Theo đó, các hoạt động phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ được thực hiện theo quy định của luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Tại nước ta, các bệnh truyền nhiễm được phân làm 3 nhóm. Trong đó, nhóm A là các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh bao gồm các bệnh bại liệt, cúm gia cầm A/H5N1, bệnh đậu mùa, bệnh COVID-19, bệnh sốt vàng…
![]() |
Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong gồm bệnh do virus Adeno, bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), bạch hầu, cúm, bệnh dại, ho gà, lao phổi, sốt xuất huyết, sốt rét, sởi, bệnh tay chân miệng, thủy đậu…
Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh (giang mai, lậu, bệnh sốt mò, sán lá gan, sốt xuất huyết do virus Hanta…).
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 2 ca bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp mắc bệnh về từ nước ngoài.






















Bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu, công dân cần làm gì?
Động lực nào khiến VNM trở thành cổ phiếu được săn đón gần đây?
NHNN đề nghị không để doanh nghiệp xăng dầu 'đói vốn'
Giá xăng được dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh tiếp theo
Elon Musk bán thêm cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 4 tỷ USD
Những khoảnh khắc của nguyệt thực toàn phần tại Hà Nội
Cùng chuyên mục
Vì sao không nên uống nước dừa mỗi ngày?
Muốn giảm mỡ, giữ cơ sau tuổi 30, trước tiên hãy biết cơ thể cần bao nhiêu protein: Cách tính lượng protein phù hợp với cơ thể
Tại sao bệnh nhân tiểu đường được khuyên ăn nho?
Nơi làm việc cần thay đổi gì để hỗ trợ phụ nữ mãn kinh?
3 món bác sĩ thần kinh Mỹ Không bao giờ ăn
Con sốt, ho rồi mắt đỏ: Đừng vội nghĩ là cúm, bác sĩ chỉ dấu hiệu dễ nhận biết Adenovirus với cúm và COVID-19