Đầu tư tư nhân vào hạ tầng không gian tăng kỷ lục trong năm 2021

Đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng không gian đã đạt mức kỷ lục 14,5 tỷ USD trong năm 2021, theo một báo cáo được công bố vào hôm thứ Ba (18/1) của công ty Space Capital có trụ sở tại Thành phố New York (Mỹ).

Báo cáo vừa được công bố từ công ty đầu tư mạo hiểm này cho thấy, đầu tư vào cơ sở hạ tầng không gian trong năm 2021 lớn hơn 50% so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2020.

Báo cáo cho thấy, trong quý 4/2021, mức đầu tư đạt kỷ lục là 4,3 tỷ USD và các khoản đầu tư bao gồm 250 triệu USD của Sierra Space, nâng tổng mức đầu tư trong năm 2021 của công ty này là1,4 tỷ USD, Space X của Elon Musk 337 triệu USD và Planet Labs 250 triệu USD.

private-investment-in-space-infrastructure-hit-record-145b-in-2021.jpg
Đầu tư tư nhân vào hạ tầng không gian tăng kỷ lục trong năm 2021.

Báo cáo thường niên về đầu tư toàn cầu kể từ năm 2012 được chia thành ba nhóm công nghệ vũ trụ, bao gồm: cơ sở hạ tầng, phân phối và ứng dụng. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm các công ty vũ trụ chế tạo tên lửa và vệ tinh, CNBC lưu ý.

Năm qua là một năm kỷ lục về đầu tư tư nhân trên tất cả các lĩnh vực công nghệ vũ trụ với 46,3 tỷ USD, theo báo cáo.

Hoa Kỳ đã dẫn đầu về các khoản đầu tư toàn cầu vào cơ sở hạ tầng với 67% tổng số đầu tư kể từ năm 2012.

Trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, 14,7 tỷ USD khác đã được đầu tư vào 134 công ty vũ trụ trong quý 4 và đưa mức tổng đầu tư lên mức 252,9 tỷ USD trong 10 năm qua. Tổng số công ty liên quan đến lĩnh vực vũ trụ toàn cầu cho đến thời điểm hiện tại là 1.694 công ty.

Phần lớn số tiền đầu tư tính đến thời điểm hiện tại đã nằm trong các vòng tài trợ giai đoạn cuối.

"Khi chúng tôi nhìn về phía trước, chúng tôi nhận thấy cơ hội to lớn để mở rộng quy mô áp dụng hàng loạt cơ sở hạ tầng hiện có khi chúng tôi tìm kiếm các cách tiếp cận hoàn toàn mới để xây dựng và vận hành các tài sản dựa trên không gian", Chad Anderson, đối tác quản lý của Space Capital, viết trong báo cáo.

Báo cáo cũng cho thấy, các nhà đầu tư mạo hiểm đã đầu tư kỷ lục 17,1 tỷ USD vào 328 công ty không gian vào năm ngoái, chiếm 3% tổng dòng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu, và một phần do lãi suất gần bằng 0 ở Hoa Kỳ.

Anderson cũng cho biết trong báo cáo rằng, năm 2021 "là một năm quan trọng đối với công ty mua lại với mục đích đặc biệt – SPAC” khi đề cập đến các công ty dạng này và lưu ý rằng hai trong số các công ty danh mục danh sách này Rocket Lab và Planet Labs.

THÁI BÌNH