Sáng 25/6, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Tổ công tác đặc biệt cùng các sở, ngành và UBND TP. Biên Hòa về tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.
Dự buổi làm việc có, ông Thái Bảo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1; ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc. |
Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, hiện KCN Biên Hòa 1 có 78 doanh nghiệp đang thuê đất, trong đó 33 doanh nghiệp còn hoạt động trên diện tích hơn 142ha. Đáng chú ý, có đến 28/33 doanh nghiệp đang hoạt động vi phạm về đất đai, môi trường; chỉ 5 doanh nghiệp chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất xử phạt hành chính đối với 46 cơ sở với tổng số tiền hơn 9,7 tỷ đồng.
Đến nay, 4 doanh nghiệp đang tiến hành tháo dỡ, di dời. Các doanh nghiệp còn lại đều thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng và đang chờ phương án bồi thường, hỗ trợ để triển khai.
Về phía hộ dân, trong tổng số 255 trường hợp, đã có 174 hộ thực hiện di dời, 84 hộ cam kết di dời trong thời gian ngắn. UBND TP. Biên Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã dự thảo phương án bồi thường đợt 1 đối với 17 doanh nghiệp, trong đó có 7 doanh nghiệp thuộc khu vực ưu tiên. Các phương án đang được gửi lấy ý kiến để hoàn chỉnh hồ sơ, niêm yết công khai và trình thẩm định theo quy định.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo khẳng định: "Việc chuyển đổi công năng một khu công nghiệp lớn như Biên Hòa 1 là chưa có tiền lệ, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ từ các cấp, các ngành. Mốc thời gian giải phóng toàn bộ 180ha khu vực ưu tiên trước ngày 1/8/2025 là bất biến, không được lùi."
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ rõ: "Thời gian còn lại để thực hiện lộ trình chuyển đổi không còn nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra ngày càng cấp bách. Tất cả các đơn vị phải tập trung cao độ, khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư."
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1. |
UBND tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công xây dựng Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh trên nền Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trước ngày 2/9/2025. Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Biên Hòa khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu A2 và trình trước ngày 30/6. Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định, trình phê duyệt trong tháng 7/2025, đồng thời lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu vực Trung tâm chính trị - hành chính và các khu đất đấu giá. Sở Tài chính được giao tham mưu lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho công trình trọng điểm này. Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh cần sớm trình kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, chậm nhất trước ngày 5/7 để Sở Xây dựng triển khai thực hiện.
KCN Biên Hòa 1 là một trong những khu công nghiệp đầu tiên của cả nước, hình thành từ năm 1963, với tổng diện tích 335ha. Hạ tầng đã xuống cấp, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đưa khu này ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của Việt Nam.
Tỉnh Đồng Nai xác định, chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, là bước đột phá chiến lược trong phát triển đô thị, tái cấu trúc không gian công nghiệp - hành chính, và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Thủ tướng chỉ đạo triển khai cơ chế đặc thù, thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai ngay Nghị quyết 201/2025/QH15 về cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội, đồng thời lập Quỹ Nhà ở Quốc gia ngay trong tháng 6 năm 2025.