Dịch Covid-19 phức tạp, nhiều người Hà Nội “vô tư” tụ tập không khẩu trang

Nhiều người Hà Nội vẫn vô tư tập trung đông người, thản nhiên xuống phố nhưng lại không đeo khẩu trang.
  Tính đến sáng 6/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc lên 717. Theo Bộ Y tế, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và đang lên đỉnh dịch (giai đoạn 2) trong khoảng 10 ngày tới.

Tính đến sáng 6/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc lên 717. Theo Bộ Y tế, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và đang lên đỉnh dịch (giai đoạn 2) trong khoảng 10 ngày tới.

  Nhận định nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập cao, Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, trước hết là sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người.

Nhận định nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập cao, Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, trước hết là sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người.

  Mặc dù dịch diễn biến phức tạp, quy định yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhưng rất nhiều người dân ra đường đều không hề có ý thức phòng, chống dịch.

Mặc dù dịch diễn biến phức tạp, quy định yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhưng rất nhiều người dân ra đường đều không hề có ý thức phòng, chống dịch.

  Cặp đôi đi dạo quanh hồ Gươm cũng không hề chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cặp đôi đi dạo quanh hồ Gươm cũng không hề chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

  Nhiều người dân vẫn thờ ơ với dịch bệnh, ngồi tập trung khá nhiều ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhiều người dân vẫn thờ ơ với dịch bệnh, ngồi tập trung khá nhiều ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

  Nhiều người dân vẫn thờ ơ với dịch bệnh, ngồi tập trung khá nhiều ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhiều người dân vẫn thờ ơ với dịch bệnh, ngồi tập trung khá nhiều ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

  Theo quy định, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt hành chính với mức phạt 200.000 đồng. Việc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho toàn xã hội nhưng nhiều người vẫn chủ quan khi đi ra đường.

Theo quy định, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt hành chính với mức phạt 200.000 đồng. Việc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho toàn xã hội nhưng nhiều người vẫn chủ quan khi đi ra đường.

  Trên phố Lê Đức Thọ, mặc dù rất gần các điểm đến tiếp xúc của BN714 nhưng người dân vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trên phố Lê Đức Thọ, mặc dù rất gần các điểm đến tiếp xúc của BN714 nhưng người dân vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

  Ngay trước hàng rào cách ly liên quan đến BN714 ở Kiều Mai, Hà Nội vẫn có cảnh người dân đi lại không đeo khẩu trang.

Ngay trước hàng rào cách ly liên quan đến BN714 ở Kiều Mai, Hà Nội vẫn có cảnh người dân đi lại không đeo khẩu trang.

  Dịch Covid-19 bùng phát lần 2 ở Việt Nam chủ yếu bắt nguồn từ các bệnh viện tại Đà Nẵng. Các bệnh viện là nơi có rất nhiều người ra vào, tuy nhiên người dẫn vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang khi đến đây.

Dịch Covid-19 bùng phát lần 2 ở Việt Nam chủ yếu bắt nguồn từ các bệnh viện tại Đà Nẵng. Các bệnh viện là nơi có rất nhiều người ra vào, tuy nhiên người dẫn vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang khi đến đây.

  Các quán trà đá trên đường Nguyễn Văn Tuyết vẫn chật kín người.

Các quán trà đá trên đường Nguyễn Văn Tuyết vẫn chật kín người.

  Các quán nước ở khu vực gần đại học Thủy Lợi cũng đông không kém.

Các quán nước ở khu vực gần đại học Thủy Lợi cũng đông không kém.

  Rất đông người dân Hà Nội ra câu cá tại Hồ Tây trên đường Thanh Niên.

Rất đông người dân Hà Nội ra câu cá tại Hồ Tây trên đường Thanh Niên.

  Quán trà đá ở hồ Triều Khúc vẫn hoạt động, người dân tập trung đông vui như bình thường.

Quán trà đá ở hồ Triều Khúc vẫn hoạt động, người dân tập trung đông vui như bình thường.

Văn Ngân

theo VOV

Hà Nội đã xác định 7 người đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân 620

Hà Nội đã xác định 7 người đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân 620

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển các mẫu đi xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, hiện chưa có kết quả.