2 trực thăng sẵn sàng chờ bay cứu hộ 22 cán bộ, chiến sĩ đoàn 337 bị vùi lấp ở Quảng Trị

Bộ Quốc phòng đã lệnh 2 trực thăng sẵn sàng ở Đà Nẵng để bay tiếp cận xã Hướng Phùng đang bị cô lập, thả lương thực, thuốc men cho người dân.

Đến hơn 15h ngày 18/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 12 thi thể trong vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị rạng sáng nay, khiến 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp.

Thi thể chiến sĩ bị vùi lấp được lực lượng cứu nạn tìm thấy. Ảnh: VGP
Thi thể chiến sĩ bị vùi lấp được lực lượng cứu nạn tìm thấy. Ảnh: VGP

Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các chiến sĩ Đoàn 337 đã được dời từ thị trấn Khe Sanh đến thôn Choa, xã Hướng Phùng để gần hiện trường hơn. Khó khăn nhất hiện nay là đường vào thôn Cợp bị tắc khoảng 3km, do có 3 điểm sạt lở đất đá lớn. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, dự kiến khoảng 16 giờ cùng ngày sẽ thông đường vào thôn Cợp. 

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp vào Quảng Trị chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho hay đã lệnh 2 trực thăng sẵn sàng ở Đà Nẵng, chờ thới tiết tốt sẽ bay tiếp cận xã Hướng Phùng đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân.

Lúc 15 giờ, đại diện lực lượng tìm cứu nạn cho biết trực thăng đã sẵn sàng vào khu vực bị cô lập để hỗ trợ, tuy nhiên, vẫn phải chờ thời tiết thuận lợi.

Hiện trường tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp. Ảnh: VNN
Hiện trường tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp. Ảnh: VNN

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn vì đường vào hiện trường có nhiều điểm sạt lở. Tuyến đường vào xã Hướng Phùng vẫn chưa lưu thông được, các lực lượng ứng cứu bên ngoài vẫn chưa tiếp cận được hiện trường. Tại hiện trường sạt lở có khoảng 400 người đang tham gia tìm kiếm nạn nhân, Ban chỉ huy tiền phương cho biết lực lượng cứu nạn sẽ bổ sung thêm công binh và phương tiện.

Theo VietnamNet, danh tính của 22 chiến sĩ gặp nạn thuộc Đoàn 337 gồm:

1.Lê Văn Quế (SN 1971, Thanh Hóa): Chủ nhiệm hậu cần

2. Lê Đức Thiện (SN 1980, Thanh Hóa): Quản lý

3. Lê Hương Trà (SN 1984, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Lái xe.

4. Trần Văn Toàn (SN 1983, Yên Thành, Nghệ An): Lái xe

5. Nguyễn Văn Thu (SN 1984, Yên Thành, Nghệ An): Lái xe

6. Trần Quốc Dũng (SN 1984, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh): Nuôi quân

7. Lê Cao Cường (SN 1983, Nghệ An): Nhân viên xăng dầu

8. Nguyễn Cao Cường (SN 1977, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Nhân viên bảo mật

9. Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Nhân viên Văn thư

10. Bùi Đình Toàn (SN 1970, Nghệ An); Lái xe

11. Ngô Bá Văn (SN 1984, Hà Tĩnh): Nuôi quân

12. Lê Hải Đức (SN 1989, Quảng Bình): TL doanh trại

13. Phùng Thanh Tùng (SN 1979,  Nghệ An): TL Quân Lực

14. Phạm Ngọc Quyết (SN 1977, Quảng Bình): TL Quân Lực

15. Cao Văn Thắng (SN 2000, Hà Tĩnh): Chiến sỹ

16. Lê Tuấn Anh (SN 2000, Quảng Trị): Chiến sỹ

17. Nguyễn Anh Duy: Chiến sỹ

18. Phạm Văn Thái (SN 2000, Quảng Bình): Chiến sỹ

19. Hồ Văn Nguyên (SN 1998, Quảng Trị): Chiến sỹ

20. Lê Sỹ Siêu: Chiến sỹ

21.Lê Thế Lĩnh: Chiến sỹ

22. Nguyễn Quang Sơn: Chiến sỹ

Quảng Trị có 47 người chết và mất tích, 12 người bị thương vì mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, đến 9 giờ ngày 18/10, toàn tỉnh đã ghi nhận 20 người chết, 27 người mất tích cùng 12 người bị thương.

Sáng nay, lũ trên các sông ở Quảng Trị đang xuống chậm. Trong đêm 17/10, lũ trên các sông ở Quảng Trị xấp xỉ báo động 3 đến trên báo động 3.

Tỉnh Quảng Trị  đang có 80 trong tổng số 124 xã, phường, thị trấn bị ngập lụt, với gần 42.000 hộ dân.

Những địa phương đã bị ngập  trong nước lũ gồm toàn bộ 9 phường của Thành phố Đông Hà. Tại 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều bị ngập lụt sâu trên diện rộng. 

Hơn 8.200 hộ với trên 24.500 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. 

Lũ đã vượt lịch sử và mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt mưa lũ, sạt lở tại Quảng Trị còn diễn biến phức tạp và khó lường. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ) đã thống nhất kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 4. Theo Văn phòng BCĐ, việc kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4, mức cảnh báo gần cao nhất để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân.

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương