Kỳ thi tuyển sinh đại học là kỳ thi lớn của cuộc đời mỗi học sinh. Việc theo học ngành gì, trường nào quyết định không nhỏ tới vận mệnh tương lai và sự nghiệp cả đời của mỗi cá nhân. Đặc biệt là với những học sinh xuất thân nghèo khó thì đây càng là bước ngoặt quan trọng nhất để họ có thể thay đổi tương lai của mình.
Thế nhưng dù thế nào vẫn luôn tồn tại một sự thật là điều kiện học tập của mỗi người sẽ khác nhau. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để phấn đấu, tìm kiếm cơ hội phát triển. Trong khi đó, những người có hoàn cảnh gia đình tốt thì có thể tận dụng, có nhiều con đường để vào đại học.
Mới đây, danh sách sinh viên năm nhất Đại học Giao thông Thượng Hải - một trong những trường đại học danh tiếng nhất nhì Trung Quốc đã làm bùng lên cuộc tranh luận về vấn đề này. Địa vị của Đại học Giao thông Thượng Hải tại đất nước tỷ dân không kém là bao so với Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh nên những sinh viên có thể vào đây học thường là những người đã "đánh bại" vô số thí sinh khác.
Với sự cải tiến của hệ thống tuyển chọn nhân tài ở các trường cao đẳng và đại học, ngoài việc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, học sinh ở các trường danh tiếng còn có thể được nhận vào trường thông qua nhiều hình thức tuyển sinh khác. Đây không phải là chuyện mới nhưng tỷ lệ này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
![]() |
| Đại học Giao thông Thượng Hải |
Theo dữ liệu được công bố, năm 2023, Đại học Giao thông Thượng Hải có tổng cộng hơn 4.000 thí sinh trúng tuyển và chỉ có 2.277 sinh viên vào trường thông qua kỳ thi tuyển sinh đại học thông thường. Điều đó có nghĩa là gần một nửa sinh viên trúng tuyển qua cách tuyển sinh đặc biệt khác. Cụ thể, có 295 sinh viên nhập học qua kết quả Đánh giá toàn diện Trinity, 210 sinh viên từ Kế hoạch nền tảng vững chắc, 95 sinh viên chuyên ngành thể thao và nghệ thuật, 138 sinh viên được cộng điểm khuyến khích ngoại ngữ,...
Những cuộc tuyển sinh độc lập này không chỉ đánh giá năng lực học tập của học sinh mà còn kiểm tra cả "sức mạnh" của gia đình. Để có thể nhập học theo cách thức khác, phụ huynh cần có định hướng cho con ngay từ đầu. Ví dụ với những em được tuyển nhờ khả năng nghệ thuật hay ngoại ngữ thì công sức và học phí bỏ ra là vô cùng lớn trong thời gian dài. Với những em xuất thân từ gia đình nghèo hay vùng khó khăn không có nguồn lực thì đều khó có thể thực hiện được.
Vì vậy, trong một ngôi trường danh tiếng tưởng chừng như đầy nhân tài nhưng thực tế số sinh viên trúng tuyển nhờ quá trình học ôn vất vả lại chỉ chiếm 1/2. Hiện tượng này đã khiến cư dân mạng tranh cãi: ngay cả việc tuyển sinh đại học cũng phần nào phụ thuộc vào "hoàn cảnh gia đình"?
Tuyển sinh theo phương thức khác có phải "đi đường tắt"?
Với sự phát triển của nền giáo dục, ngày càng có nhiều con đường để học sinh vào đại học, không còn bị giới hạn trong kỳ thi tuyển sinh toàn quốc. Tuyển sinh độc lập cung cấp một kênh đặc biệt cho nhiều tài năng toàn diện hơn.
Tuy nhiên, có một số người có thái độ hoài nghi đối với việc tuyển sinh độc lập vì cho rằng đây chỉ là cách để con cái những gia đình có điều kiện "đi đường tắt" và thiếu công bằng. Việc nhiều bạn được tuyển mà không phải thi đại học cũng làm giảm suất tuyển sinh, tỉ lệ chọi cũng gay gắt hơn.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Có người cho rằng sự cạnh tranh giữa các học sinh hiện nay không chỉ là cạnh tranh cá nhân mà còn là cạnh tranh về hoàn cảnh gia đình. Học sinh xuất thân gia đình khá giả có xuất phát điểm cao hơn khi nhận được nhiều nguồn lực và môi trường giáo dục ưu tú hơn. Dẫu vậy, học sinh không thể lựa chọn hoàn cảnh gia đình. Thay vì nghi ngờ bản thân hay đổ lỗi cho cha mẹ, việc của các em vẫn là nỗ lực hết sức mình. Dù được tiếp nhận điều kiện giáo dục như thế nào thì tất cả đều phải chăm chỉ và cố gắng thì mới được công nhận.
Nguồn: Sohu


















Cô gái trúng tuyển ĐH Bắc Kinh nhưng cả nhà không ai chúc mừng, netizen: "Người ngoài cũng thấy tủi thân thay"
Các trường đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2024: Princeton chiếm vị trí đầu bảng
Nỗ lực phi thường, nam sinh bại não thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa với số điểm "khủng"
Sự biến mất của thần đồng thi đại học chỉ kém điểm tuyệt đối 1 điểm: Khi trí tuệ siêu phàm cũng chưa chắc quan trọng bằng 1 thứ này
Tự hào vì con trai thi đại học điểm cao, bà mẹ sụp đổ trước cuộc gọi của cảnh sát: "Thằng bé không thể làm chuyện xấu hổ như vậy!"
Cùng chuyên mục
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?
Nữ biên kịch phim Việt đang "hot": Từng ám ảnh và sợ hãi khi con về trễ, dạy con bài học vượt cám dỗ quá hay!
1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình