Đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc

Các tiểu cảnh, linh vật hổ đã cơ bản hoàn thiện, công nhân tất bật trang trí, vệ sinh để kịp mở cửa đường hoa vào tối 27 tháng Chạp.
  Sau nửa tháng thi công, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đã cơ bản hoàn thiện. Đường hoa năm thứ 19 mang chủ đề Xuân quê hương, ấm tình nhân ái ghi dấu về giai đoạn khó quên của TP.HCM đang từng bước hồi sinh, sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước.  Trên đường hoa dài 600 m, các công nhân khẩn trương thi công trước ngày khai mạc tối mai, tức 27 tháng Chạp.

Sau nửa tháng thi công, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đã cơ bản hoàn thiện. Đường hoa năm thứ 19 mang chủ đề Xuân quê hương, ấm tình nhân ái ghi dấu về giai đoạn khó quên của TP.HCM đang từng bước hồi sinh, sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước.

Trên đường hoa dài 600 m, các công nhân khẩn trương thi công trước ngày khai mạc tối mai, tức 27 tháng Chạp.

  Đây cũng là lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa, phù hợp với đặc tính

Đây cũng là lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa, phù hợp với đặc tính "phong thủy" của hổ. Những viên sỏi được chọn lọc kỹ về kích thước, hình dáng, màu sắc bao bọc xung quanh kết cấu thép và xốp.

  Khác với những lần tổ chức trước, linh vật chủ đề không còn hình ảnh gia đình ở cổng vào mà đặt giữa đường để nhấn mạnh tập tính của hổ, loài vật thường sống và hoạt động độc lập. Mô hình này cao 4,6 m, dài hơn 10 m với sự kết hợp giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ.

Khác với những lần tổ chức trước, linh vật chủ đề không còn hình ảnh gia đình ở cổng vào mà đặt giữa đường để nhấn mạnh tập tính của hổ, loài vật thường sống và hoạt động độc lập. Mô hình này cao 4,6 m, dài hơn 10 m với sự kết hợp giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ.

  Mô hình hổ cách điệu với dáng vẻ mũm mĩm, thân thiện làm bằng xốp, mây... cùng dòng chữ mang thông điệp chống dịch.

Mô hình hổ cách điệu với dáng vẻ mũm mĩm, thân thiện làm bằng xốp, mây... cùng dòng chữ mang thông điệp chống dịch.

  Vẻ đẹp làng quê được tái hiện với tiểu cảnh cầu tre, sông nước uốn lượn giữa những thảm hoa khoe sắc.

Vẻ đẹp làng quê được tái hiện với tiểu cảnh cầu tre, sông nước uốn lượn giữa những thảm hoa khoe sắc.

  Tiểu cảnh cánh đồng lúa uốn lượn như dải lụa và được phân tầng rõ rệt với độ cao đến 2 m. Theo ban tổ chức, trên diện tích hơn 600 m2, khách tham quan sẽ tản bộ giữa một bên là ruộng lúa tầng cao gợi nhớ hình ảnh thửa ruộng bậc thang miền núi và một bên là ruộng lúa tầng thấp của miền xuôi.

Tiểu cảnh cánh đồng lúa uốn lượn như dải lụa và được phân tầng rõ rệt với độ cao đến 2 m. Theo ban tổ chức, trên diện tích hơn 600 m2, khách tham quan sẽ tản bộ giữa một bên là ruộng lúa tầng cao gợi nhớ hình ảnh thửa ruộng bậc thang miền núi và một bên là ruộng lúa tầng thấp của miền xuôi.

  Đường hoa năm nay sử dụng nhiều chất liệu có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Đường hoa năm nay sử dụng nhiều chất liệu có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

  Năm nay, tùy tình hình dịch mà thời gian hoạt động, đóng cửa, ngừng đón khách tham quan của đường hoa thay đổi theo chỉ đạo của UBND thành phố mà không cần báo trước. Trong suốt thời gian tham quan, du khách phải đeo khẩu trang kể cả khi chụp hình.  Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 29/1 đến 17h ngày 4/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

Năm nay, tùy tình hình dịch mà thời gian hoạt động, đóng cửa, ngừng đón khách tham quan của đường hoa thay đổi theo chỉ đạo của UBND thành phố mà không cần báo trước. Trong suốt thời gian tham quan, du khách phải đeo khẩu trang kể cả khi chụp hình.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 29/1 đến 17h ngày 4/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

  Đường hoa năm nay sử dụng nhiều chất liệu có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Đường hoa năm nay sử dụng nhiều chất liệu có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

  Ngay vị trí trung tâm là không gian TP.HCM tri ân đồng bào cả nước đã sát cánh trong giai đoạn khó khăn nhất. Màn hình led sẽ trình chiếu các hình ảnh y bác sĩ, quân đội, người dân... chung sức thành phố vượt qua đại dịch.

Ngay vị trí trung tâm là không gian TP.HCM tri ân đồng bào cả nước đã sát cánh trong giai đoạn khó khăn nhất. Màn hình led sẽ trình chiếu các hình ảnh y bác sĩ, quân đội, người dân... chung sức thành phố vượt qua đại dịch.

  Các công nhân tất bật trang trí hoa vào tiểu cảnh, vệ sinh, mắc hệ thống điện, kiểm tra kỹ thuật...

Các công nhân tất bật trang trí hoa vào tiểu cảnh, vệ sinh, mắc hệ thống điện, kiểm tra kỹ thuật...

"Đây là năm thứ bảy tôi tham gia thi công đường hoa Nguyễn Huệ. Mỗi năm nơi này mang vẻ đẹp riêng, là điểm tham quan của người dân thành phố dịp Tết", ông Minh Quân nói, trong lúc tưới nước các chậu hoa.

Quỳnh Trần

theo VnExpress

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/1): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, mưa vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/1): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, mưa vài nơi

Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, mưa vài nơi, sương mù nhẹ, vùng núi có mưa rào. Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đêm không mưa. Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào vài nơi, Đông Nam Bộ trên 34 độ C. Ngày mai (27/1) cả nước có nắng.