Đường phố Hà Nội đông đúc phương tiện sáng 30/8

Sáng thứ hai đầu tuần, phố phường thủ đô đông đúc xe cộ dù vẫn đang trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.
          Mặc dù đang trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, đường phố thủ đô chỉ thực sự vắng vẻ dịp cuối tuần. Vào ngày thường, lưu lượng xe cộ lại tăng lên, đặc biệt là giờ cao điểm. Hình ảnh tại đường Trần Phú, quận Hà Đông lúc 7h ngày 30/8.

Mặc dù đang trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, đường phố thủ đô chỉ thực sự vắng vẻ dịp cuối tuần. Vào ngày thường, lưu lượng xe cộ lại tăng lên, đặc biệt là giờ cao điểm. Hình ảnh tại đường Trần Phú, quận Hà Đông lúc 7h ngày 30/8.

          7h15 tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Thời gian gần đây, các chốt kiểm soát cũng xuất hiện ít dần trên nhiều tuyến phố, khu dân cư.

7h15 tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Thời gian gần đây, các chốt kiểm soát cũng xuất hiện ít dần trên nhiều tuyến phố, khu dân cư.

          Hình ảnh lúc 7h30 tại khu vực Ngã Tư Sở. Hình ảnh xe cộ chen chúc như thế này gây cảm giác như ngày bình thường.

Hình ảnh lúc 7h30 tại khu vực Ngã Tư Sở. Hình ảnh xe cộ chen chúc như thế này gây cảm giác như ngày bình thường.

          Thượng uý Lê Anh Dũng làm nhiệm vụ rà soát giấy người đi đường tại một chốt trên phố Giảng Võ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bị ùn ứ ở đầu chốt vào sáng thứ hai đầu tuần, nhiều chốt chặn phải nhanh chóng để cho xe đi qua.

Thượng uý Lê Anh Dũng làm nhiệm vụ rà soát giấy người đi đường tại một chốt trên phố Giảng Võ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bị ùn ứ ở đầu chốt vào sáng thứ hai đầu tuần, nhiều chốt chặn phải nhanh chóng để cho xe đi qua.

          8h40, Tổ tuần tra cơ động Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ của người đi xe máy trên đường Tây Sơn, đoạn trước cổng Đại học Công Đoàn.

8h40, Tổ tuần tra cơ động Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ của người đi xe máy trên đường Tây Sơn, đoạn trước cổng Đại học Công Đoàn.

Nhật Sinh

theo Zing News

Hai em bé chào đời giữa mùa dịch được cha đặt tên là Cô Na và Cô Vy

Hai em bé chào đời giữa mùa dịch được cha đặt tên là Cô Na và Cô Vy

Do sinh thiếu tháng nên hai bé gái chỉ nặng lần lượt 2,6kg và 2,2kg. Trong đó bé nhỏ hiện đang cần chăm sóc thêm y tế.