Gần 40 đơn vị tham gia phiên chợ sâm Ngọc Linh tại Kon Tum

Theo ban tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh, trong 3 ngày diễn ra phiên chợ (từ 24/4 -26/4) tại huyện Tu Mơ Rông, có tổng cộng 38 đợn vị trồng và sản xuất sâm của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ tham gia.

Cụ thể, có 46 gian hàng và 158 mặt hàng được giới thiệu, trong đó có 9 loại sâm củ và chiết xuất sâm củ của 38 doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh Kon Tum và các tỉnh thành như Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương.

Phiên chợ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên trang thương mại điện tử, thu hút khoảng 1.000 khách du lịch là các hiệp hội du lịch, lữ hành của các tỉnh, các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân… tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư.

img_1650855710465_1650940419151.jpg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn và cùng Ông Nguyễn Đình Tân chủ tịch Đồng Khởi Group... tại buổi khai mạc phiên chợ Sâm Ngọc Linh.

Phiên chợ nằm 2022 nằm trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng năm 2022 của tỉnh Kon Tum, với nhiều hoạt động như: Chiến dịch "Và rừng sẽ lên xanh" với mục tiêu trồng, quản lý và bảo vệ rừng để bảo đảm mục tiêu phát triển dược liệu; liên hoan cồng chiêng, liên hoan ẩm thực; hoạt động tư vấn nghề nghiệp và việc làm, chiến dịch đưa lan về rừng.

Tại Kon Tum, sau hơn 20 năm sưu tầm, nhân giống, phát triển, đến nay tỉnh này đã gây dựng được hơn 1.200 ha trồng sâm Ngọc Linh hoàn toàn tự nhiên, tập trung chủ yếu ở H.Tu Mơ Rông với hơn 1.190 ha, còn lại ở H.Đăk Glei.

THÁI BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương