Giám đốc Bệnh viện 175: Cố gắng giảm thiểu số F0 nguy kịch phải chuyển đến tuyến trên

Lãnh đạo Bệnh viện 175 cho biết đơn vị cũng nhiều lần "tưởng như đổ vỡ" bởi những đợt xâm nhập của F0.

Báo cáo tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện quân y 175, cho biết Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại bệnh viện sau 1 tháng vận hành đã tiếp nhận gần 500 lượt bệnh nhân.

Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong tại viện là xấp xỉ 20%, tương đương với Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Hồi sức Covid-19 1.000 giường. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân được chuyển đến các bệnh viện tuyến cuối như 175, Chợ Rẫy... đã trong tình trạng nặng và nguy kịch. Có tới gần 20% trường hợp mất vì các bệnh nền nguy hiểm, chưa liên quan đến nhu cầu thở máy. 

Giám đốc Bệnh viện 175: Cố gắng giảm thiểu số F0 nguy kịch phải chuyển đến tuyến trên

Hiện, các bệnh viện dã chiến do quân đội quản lý ở khu vực phía nam đều có nơi chuyển tuyến cuối cùng là Bệnh viện quân y 175. Trong khi đó, mục tiêu truy vết F0 là để quản lý ca nhiễm đó cho tốt, để suy ra được tỷ lệ nặng sẽ là bao nhiêu để bệnh viện tuyến trên chuẩn bị năng lực tiếp nhận.

Bệnh viện quân y 175 đang gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, đặc biệt là máy thở. 

"Dù biết cơ số trang thiết bị dự phòng của quân đội là bất di bất dịch, tôi vẫn đề xuất Bộ tổng tham mưu điều phối trang thiết bị y tế sao cho hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn", thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đề xuất.

Lãnh đạo Bệnh viện quân y 175 đề nghị Cục Quân y sớm triển khai cho các bệnh viện tuyến dưới.

"Cố gắng làm sao giảm được mức độ bệnh ở ngay tuyến cơ sở, chứ về Bệnh viện 175 để thở máy, lọc máu với ECMO rồi thì như tôi đã nói ở trên, cơ hội sống rất khó khăn", lãnh đạo bệnh viện chia sẻ.

Về vấn đề thuốc, Giám đốc Bệnh viện 175 cho biết đã chủ động đàm phán với Đức, Nhật và Israel để tìm nguồn thuốc đặc trị Covid-19. Ông đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép các bệnh viện được chủ động tìm nguồn để sớm có thuốc về điều trị cho bệnh nhân. Trong tương lai, đơn vị sẽ nghiên cứu áp dụng một số loại thuốc đặc trị, trong đó có liệu pháp điều trị bằng huyết thanh của các bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh.

Ông Sơn cũng thông tin, Bệnh viện còn ghi nhận nhiều nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. 

"Khi giám đốc quyết định rút những quân nhân mắc Covid-19 về để điều trị, họ xin ở lại để tự chăm sóc nhau và chăm sóc cho bệnh nhân. Họ nói chúng tôi về sẽ gây gánh nặng cho bệnh viện, chúng tôi không muốn trở thành những người thất trận", tướng Nguyễn Hồng Sơn xúc động nói.

Vừa qua, TP.HCM yêu cầu Bệnh viện 175 bổ sung thêm 100 giường lọc máu, nhận lại bệnh nhân từ bệnh viện Quân dân y miền Đông để bệnh viện này chuyển đổi thành nơi điều trị Covid-19.

Lãnh đạo bệnh viện đánh giá gánh nặng của Bệnh viện 175 rất lớn, phân tán nhiều công việc nhưng đơn vị vẫn sẵn sàng tập trung cho Trung tâm điều trị Covid-19 350 giường đang vận hành.

Thanh Mai