ThS.BSNT Đặng Thị Tâm – Chuyên khoa Nội, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ cho biết, phòng khám vừa tiếp nhận, thăm khám cho một trường hợp mắc ung thư đại tràng di căn gan.
Bệnh nhân là ông N.Đ.H (63 tuổi), tới phòng khám do đau bụng quanh rốn và hố chậu trái, đau âm ỉ kèm táo bón. Tình trạng này đã kéo dài trong 3 tháng. Tiền sử ông H. từng mắc viêm gan B nhiều năm nhưng không theo dõi thường xuyên.
Qua thăm hỏi và khám bệnh, ông H. được bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm máu, nội soi đường tiêu hóa và chẩn đoán hình ảnh.
Trên hình ảnh nội soi đại trực tràng toàn bộ ghi nhận khối sùi vị trí đại tràng sigma làm hẹp gần hết lòng đại tràng, bệnh nhân đã được sinh thiết tổn thương qua nội soi, kết quả sinh thiết là ung thư đại tràng (Carcinoma tuyến). Ngoài ra, trên cộng hưởng từ ổ bụng cho thấy hình ảnh các khối u gan phải và gan trái (nghĩ nhiều đến u di căn).
![]() |
| Hình ảnh nội soi đại tràng của bệnh nhân H. |
![]() |
| Hình ảnh khối u tại gan của bệnh nhân |
Dựa trên cơ sở kết quả cận lâm sàng đã thực hiện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc K đại tràng di căn gan (giai đoạn TxNxM1).
Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị hóa chất tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm gene và hóa mô miễn dịch để tối ưu hóa phác đồ điều trị.
Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc mới và thứ 2 về tỷ lệ tử vong trên toàn thế giới (GLOBOCAN 2022). Gần 50% bệnh nhân sẽ phát triển di căn gan trong quá trình mắc bệnh và 10% có di căn đồng thời. Điều ung thư đại tràng di căn gan là điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa và có sự cá thể hóa điều trị.
ThS.BSNT Đặng Thị Tâm khuyến cáo, người từ 50 tuổi trở lên, có người thân mắc ung thư đại tràng nên đi tầm soát bệnh lý này. Ngoài ra nếu có tiền sử mắc các bệnh lý mạn tính, người bệnh cũng không nên bỏ qua việc tầm soát định kỳ.
Bệnh ung thư đại tràng thường xảy ra đối với những người có thói quen sinh hoạt kém lành mạnh, thường xuyên hút thuốc lá và uống rượu bia. Người thừa cân, béo phì, ít vận động cũng phải đối mặt với nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn.





















Một nhà 4 người cùng ung thư gan, chuyên gia bước vào bếp đã hét lớn: “Đũa thế này không thay khác gì uống thuốc độc”
Bị tố "vét những đồng tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân ung thư", Bệnh viện K nói gì?
Hơn 23.000 ca tử vong do ung thư phổi mỗi năm tại Việt Nam, bác sĩ khẳng định việc này cần làm ngay để phòng trị hiệu quả
Người đàn ông 31 tuổi suy thận, ung thư giai đoạn cuối vì ngày nào cũng ăn 1 món thịt nhiều người mê
Người đàn ông trẻ khỏe bỗng phát hiện ung thư giai đoạn cuối vì “3 thừa, 1 thiếu” trong ăn uống
Cô gái 15 tuổi đã qua đời vì ung thư đại trực tràng, bác sĩ tiếc nuối: “Bệnh từ miệng mà ra”
Cùng chuyên mục
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, quản lý và đổi mới sáng tạo giáo dục: yêu cầu cấp bách trong kỷ nguyên số
Người dân Hà Nội vượt rét đi đổi xe máy xăng cũ lấy xe điện VinFast
Người dân Nghệ An trải nghiệm không gian văn hóa Tết tại sự kiện “Chung Vị Tết Việt - Gắn Kết Muôn Miền”
Bạn bè quốc tế và kiều bào gửi gần 900 thư, điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam