Chiều 19/6, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, trời có gió nhưng thời tiết khó chịu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h, nhiệt độ quan trắc được ở hai trạm đo Láng và Sơn Tây (Hà Nội) là 38,2 độ C, cao nhất cả nước.
Nhiệt độ ở Hà Nội cao hơn 1-2 độ C so với những khu vực lân cận khác như Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, cao hơn Hòa Bình hoặc Nho Quan (Ninh Bình) là nơi thường xuyên ghi nhận mức nhiệt cao nhất miền Bắc.
![]() |
| Tại phố đi bộ hồ Gươm vào trưa và đầu giờ chiều 19/6 vắng bóng người dân |
![]() |
| Các khu vui chơi đều tạm dừng do nắng nóng |
![]() |
Được biết, ngày nắng nóng đỉnh điểm cũng là ngày chủ nhật, vậy nên người dân hạn chế tối đa việc ra đường.
![]() |
| Người dân Thủ đô ra đường với "thời trang" kín mít toàn thân bằng áo dài tay, áo chống nắng. |
![]() | |
|
![]() |
| Những chiếc áo chống nắng trở thành vật bất ly thân với nhiều người. |
![]() |
| Nhiều người đi đường chọn cách đi vào những khoảng bóng râm của đường cao tốc |
![]() |
| Thậm chí, có bạn trẻ quên mang áo chống nắng ra đường dùng tạm áo mưa để che nắng |
Hà Nội hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6, từ ngày 22/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Từ đêm 21-23/6, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, hôm nay chỉ số tia UV trên cả nước ở ngưỡng gây hại rất cao. Người ra đường được khuyến cáo mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.
Tại những nơi nắng nóng gay gắt như đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa – Phú Yên, nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng, nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực miền Trung. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.



























Vietnam Airlines thông tin việc 9 tiếp viên bị thẩm vấn ở Australia
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết
Vấn nạn bạo hành phụ nữ ở Trung Quốc
Vấn nạn bạo hành phụ nữ ở Trung Quốc
Vì sao phim "Em và Trịnh" liên tục gây tranh cãi về hình tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
Vừa thắng kiện vợ cũ, Johnny Depp lại bị đòi bồi thường 86.000 USD
Cùng chuyên mục
Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số: Bộ ba động lực cho mô hình tăng trưởng mới
Sa Pa: Hàng nghìn du khách hào hứng "Mở cổng trời", trẩy hội Bản Mây tại Fansipan
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ
Đón hàng vạn lượt khách trong 10 ngày: Cần Giờ “đổi vai” thành trung tâm sôi động mới của TP.HCM
Năm 2026, thí sinh không cần thi vẫn đỗ ‘ĐH Harvard’ của Việt Nam nếu có đủ điều kiện sau