Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối thoại với nhà văn trẻ

Phó Thủ tướng đặc biệt dành thời gian lắng nghe tâm tư của những người viết trẻ, đồng thời giải đáp những câu hỏi, thắc mắc và kiến nghị của họ.

Sáng ngày 18/6, Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10, với chủ đề Vì sao chúng ta viết? đã khai mạc tại TP. Đà Nẵng. 

Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc được tổ chức thường niên năm năm một lần. Sự kiện lần này được những người cầm bút, nhất là những người viết trẻ mong chờ. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói rằng có được một lực lượng người viết trẻ đông đảo chính là một tín hiệu tốt cho tương lai của văn học Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

"Khi nhà văn cầm bút, nghĩa là người đó đã bước vào cuộc chiến chống lại những cái ác. Mỗi trang viết của nhà văn phải thắp lên một ngọn lửa xua đi bóng tối, là những nhịp cầu bắc qua những ngăn cách, vực sâu của con người..." -  trích diễn văn khai mạc của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. 

Người viết trẻ qua từng thế hệ đều đã để lại cho văn đàn những tác phẩm đậm dấu ấn: Đỗ Chu, Phan Thị Vàng Anh, Phan Việt, Phong Điệp, Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Ngọc Tư... Người viết hôm nay tiếp nối với những gương mặt đầy tiềm năng: Lê Quang Trạng, Đinh Phương, Lý Hữu Lương, Lữ Mai, Phan Đức Lộc...

Nhà thơ Hữu Việt, Trưởng ban Văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, bên cạnh cách viết truyền thống, nhiều cây bút trẻ đã bắt kịp xu hướng sáng tác hiện nay của thế giới, với những tác phẩm giả tưởng, trinh thám... 

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM bày tỏ rằng, Hội nghị lần này để những người viết trẻ khắp nơi có cơ hội gặp gỡ nhau, đồng thời cũng là dịp để hội nghề nghiệp tiếp cận được với những cây bút chưa phải là hội viên. 

Tham dự lễ khai mạc Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ ông dành nhiều sự quan tâm và kỳ vọng cho thế hệ những người viết trẻ hiện nay. "Người trẻ sẽ luôn phát hiện được nhiều điều mới mẻ, có những cái mới sẽ không đứng được nhưng có những tác phẩm sẽ có thể tạo ra những xu hướng, những trường phái mới", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đặc biệt dành thời gian lắng nghe tâm tư của những người viết trẻ, đồng thời giải đáp những câu hỏi, thắc mắc và kiến nghị của họ về văn học hiện nay.

Các cây bút trẻ đến từ nhiều tỉnh, thành như: Mạc Yên (Ninh Bình), Vũ Nguyên (Thanh Hóa), Lê Vũ Trường Giang (Huế)... đã mạnh dạn chia sẻ những vấn đề mà người viết trẻ quan tâm và bày tỏ mong đợi Đảng và Nhà nước sẽ có sự lưu tâm, những chính sách hỗ trợ dành cho văn học nghệ thuật trong nước. 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ niềm xúc động khi đọc thơ của nhà thơ trẻ khuyết tật Vũ Nguyên
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ niềm xúc động khi đọc thơ của nhà thơ trẻ khuyết tật Vũ Nguyên

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi và tặng quà cho người viết trẻ, đặc biệt dành cho nhà thơ khuyết tật Vũ Nguyên (Thanh Hóa) và đại biểu nhỏ tuối nhất của Hội nghị Nguyễn Phú Minh Anh (15 tuổi, TP.HCM).

Trong thư chúc mừng và thăm hỏi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những người viết trẻ, luôn dành ưu tiên và hỗ trợ để chắp cánh cho những giấc mơ của người trẻ.

Thanh Mai