Hai người Việt bị bắt ở Nhật vì nghi tham gia nhóm trộm cắp 670 con lợn

Chỉ riêng trong tháng 7 và 8, tổng cộng khoảng 670 con lợn đã bị trộm tại 7 trang trại ở 4 thành phố.

Ngày 26/10, cảnh sát tỉnh Gunma, Nhật Bản cho biết đã khám xét 2 ngôi nhà ở thành phố Ota và phát hiện ra 19 người Việt đang ở đây. Trong số đó có 2 người bị nghi tham gia nhóm trộm cắp 670 con lợn tại tỉnh Gunma, sau đó rao bán trên Facebook.

  Cảnh sát tại ngôi nhà ở thành phố Ota, tỉnh Gunma, nơi các nghi phạm Việt bị bắt hôm nay. Ảnh: Nikkei.

Cảnh sát tại ngôi nhà ở thành phố Ota, tỉnh Gunma, nơi các nghi phạm Việt bị bắt hôm nay. Ảnh: Nikkei.

Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8, 7 trang trại ở 4 thành phố, bao gồm Maebashi và Ota đã bị mất trộm 670 con lợn. Ngoài ra, khoảng 144 con gà, một con bò, khoảng 5.400 quả lê và 70 chùm nho cũng bị trộm, gây tổng thiệt hại khoảng 24 triệu yen (gần 230.000 USD).

Một số nơi khác của Nhật như phía bắc Kanto, như Tochigi, Saitama và Ibaraki cũng xuất hiện các vụ trộm gia súc và hoa quả quy mô lớn. 

Thanh Mai

Giá cao su Nhật Bản tiếp tục tăng, đang ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua

Giá cao su Nhật Bản tiếp tục tăng, đang ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua

Giá cao su thế giới hôm nay 23/10 tăng mạnh, sàn Osaka đạt mức cao nhất trong 3 năm qua. Nguồn cung từ ITRC vẫn đang thấp.