Hải Phòng: 9 cô gái làm nghề tự do tại Đồ Sơn nhiễm Covid-19

Ban đầu địa phương ghi nhận 1 thiếu nữ trong nhóm này nhiễm Covid-19. Truy vết, xét nghiệm mở rộng đã phát hiện thêm các ca còn lại. 

Sáng nay (9/12), lãnh đạo phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng xác nhận, 9 cô gái nhiễm Covid-19 là lao động dịch vụ tự do cư trú trên địa bàn.

Ban đầu địa phương ghi nhận 1 thiếu nữ trong nhóm này nhiễm Covid-19. Truy vết, xét nghiệm mở rộng đã phát hiện thêm các ca còn lại. 

Theo thông tin từ quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, ngành y tế quận này đang gấp rút truy vết các trường hợp có liên quan đến 9 cô gái vừa ghi nhận dương tính với SARS CoV-2 trên địa bàn. Những người này này quê ở nhiều tỉnh thành, cùng trú tại một nhà trọ thuộc tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Trong 8 người có 6 trường hợp chưa tiêm vaccine.

Trong 9 bệnh nhân chỉ có 3 người đã được tiêm vắc xin, số người còn lại chưa tiêm vì chưa đủ tuổi và chưa tới đợt.

Hải Phòng: 9 cô gái làm nghề tự do tại Đồ Sơn nhiễm Covid-19

Sau khi xác định 9 cô gái tại Hợp Đức, quận Đồ Sơn nhiễm bệnh, Hải Phòng đã cho xét nghiệm và ghi nhận tiếp hơn 10 người khác dương tính SARS-CoV-2. Đây là ổ dịch mới, có dấu hiệu rất phức tạp.

Lịch trình di chuyển của chùm ca nhiễm này chủ yếu là cùng đi ăn tại một quán lẩu trên địa bàn, gội đầu, đi chợ và tiếp xúc với một số người ở địa bàn lân cận.

Theo ngành y tế thành phố, tính từ 18h ngày 7/12 đến 18h ngày 8/12, số ca nhiễm mới trên địa bàn là 157 ca. Tích lũy số trường hợp ghi nhận là 1.697 ca. Ghi nhận một ca tử vong đầu tiên vào ngày 8/12.

Thanh Mai