Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng và 2 điểm dân cư

Đúng 0h ngày 9/3, 3 khu vực phong tỏa liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tại Hải Phòng chính thức được gỡ bỏ phong tỏa.

Chiều tối (8/3), Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng - Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo Sở Y tế, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 đã xuống Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện sau 14 ngày không phát sinh ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng và 2 điểm dân cư

Quyết định trên căn cứ vào 3 lần xét nghiệm đều âm tính của 27 nhân viên, cán bộ y tế của Bệnh viện GTVT trong vòng 14 ngày thực hiện cách ly y tế tại chỗ kể từ khi phát hiện ca dương tính tại đơn vị. Bác sỹ Bùi Hữu Hoàng - Giám đốc Bệnh viện GTVT vui mừng cho biết: "Từ ngày mai, bệnh viện sẽ mở cửa hoạt động trở lại, tiếp tục công tác khám chữa bệnh cho nhân dân".

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu sau khi thực hiện dỡ phong tỏa, bệnh viện và các địa phương thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực phong tỏa. Người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, phát huy hiệu quả của các tổ giám sát cộng đồng, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch.

Ngòa ra từ 0 giờ hôm nay (9/3), các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các hàng rào phong tỏa dẫn vào Lô 112 Khu tập thể công nhân Dư Hàng (phường Dư Hàng, quận Lê Chân) và thôn 4 xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên) cũng được gỡ bỏ. 

Lãnh đạo quận Lê Chân (Hải Phòng) công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế tại Lô 112 Công nhân Dư Hàng.
Lãnh đạo quận Lê Chân (Hải Phòng) công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế tại Lô 112 Công nhân Dư Hàng.

Hơn 1.800 người dân tại Thôn 4 xã Hoàng Động đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 và thực hiện đủ cách ly 14 ngày.

Thanh Mai

UBND Hà Nội cho phép mở cửa danh thắng chùa Hương từ ngày 13/3

UBND Hà Nội cho phép mở cửa danh thắng chùa Hương từ ngày 13/3

Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 của Hà Nội cho rằng, chùa Hương có thể mở cửa sớm hơn nếu đảm bảo công tác phòng, chống dịch.