Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện quốc tế vì có trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Sáng 5/8, Khu vực Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã bị phong tỏa vì phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Nguồn tin của PV Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, sáng nay (5/8), ở TP Hải Phòng phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Hiện, Sở Y tế Hải Phòng đang lấy mẫu xét nghiệm của người này.

Người này là ông N.V.Q, sinh năm 1962, cư trú tại 19/22 tổ dân phố Ninh Hải, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng. Qua quá trình test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Được biết ông Q. là bảo vệ của bệnh viện từ tháng 6/2019, làm việc vào 6 giờ đến 10 giờ các ngày trong tuần. Ông Q. hiện đang sống cùng vợ là bà T. làm dịch vụ tại Khách sạn Việt 4 mùa số 275 Lạch Tray. Cách đây 2 - 3 ngày, ông Q. có biểu hiện ho, sốt. Trong 14 ngày qua ông Q. không đi đến vùng dịch. 

  Lực lượng chức năng phong tỏa BV Quốc tế ở Hải Phòng.

Lực lượng chức năng phong tỏa BV Quốc tế ở Hải Phòng.

Các hàng rào barie đã được dựng lên đường lối vào Bệnh viện đa khoa quốc tế. Bệnh viện này tạm thời dừng các hoạt động khám bệnh.

Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện quốc tế vì có trường hợp nghi nhiễm COVID-19
Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện quốc tế vì có trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Đến nay, Hải Phòng có hơn 8.000 người từ vùng dịch về được kê khai, giám sát, cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú. Ngành y tế đã xét nghiệm với các trường hợp F1 và đều có kết quả âm tính.

Hải Phòng sẽ tạm dừng các hoạt động vũ trường, karaoke từ ngày 5/8. Các hoạt động thương mại, tổ chức đám hiếu hỷ... diễn ra bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Thành phố Hải Phòng cũng chung tay chống dịch với cả nước khi hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 5 tỉ đồng và chi viện 8 bác sĩ và 25 điều dưỡng có kinh nghiệm, 200.000 khẩu trang y tế để các địa phương này có nguồn lực phòng chống dịch.

Thanh Mai

Cả thế giới chạy đua tranh giành vắc-xin phòng dịch COVID-19

Cả thế giới chạy đua tranh giành vắc-xin phòng dịch COVID-19

Những kết quả triển vọng của các nghiên cứu về vắc-xin phòng ngừa đại dịch cho thấy những tín hiệu sáng trong tương lai.