Hình ảnh hoạt động đầu tiên của những trạm xét nghiệm dã chiến ở Hà Nội

Tính đến 31/3, Việt Nam ghi nhận 204 ca nhiễm Covid-19, trong đó Hà Nội đang ghi nhận số người nhiễm đứng đầu cả nước với 85 ca.

Từ sáng 31/3, Hà Nội đã cho lập 10 trạm xét nghiệm dã chiến và sử dụng bộ test nhanh của Hàn Quốc. Hai trạm đầu tiên là THCS Đống Đa (phường Kim Liên, quận Đống Đa), và trạm xét nghiệm nhanh tại phường Đồng Tâm (Đống Đa) 

Trước đó, chiều ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề cập đến thông tin trạm xét nghiệm dã chiến trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố. 

Theo ông Chung, việc xét nghiệm nhanh trên diện rộng sẽ tìm ra "xác suất, cách ly sớm người nhiễm, tránh mầm bệnh phát tán". 

Ông Chung cho biết, bộ test do Hàn Quốc sản xuất, thông qua lấy mẫu máu có thể cho kết quả xét nghiệm 10 phút với độ chính xác cao. Hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiếp nhận 5.000 bộ test từ Bộ Y tế và sẽ sớm được bổ sung trong thời gian tới. 

Hình ảnh hoạt động đầu tiên của những trạm xét nghiệm dã chiến ở Hà Nội
Hình ảnh hoạt động đầu tiên của những trạm xét nghiệm dã chiến ở Hà Nội
Từ tối 30/3 lực lượng Công an phường Đồng Tâm triển khai phương án bảo vệ Trạm di động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh:TTX)
Từ tối 30/3 lực lượng Công an phường Đồng Tâm triển khai phương án bảo vệ Trạm di động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh:TTX)
Hình ảnh hoạt động đầu tiên của những trạm xét nghiệm dã chiến ở Hà Nội

Ngoài ra, Hà Nội đã cho mời nhóm chuyên gia Hàn Quốc thiết kế 10 trạm xét nghiệm dã chiến theo tiêu chuẩn của WHO, diện tích 3x3 m mỗi trạm, có điện, wifi để làm việc 24/24. Giá thuê 10 trạm là 6 đến 7 triệu đồng/tháng để phục vụ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân quanh khu vực Bệnh viện Bạch Mai, sau đó mở rộng ra những nơi đông người trên địa bàn. 10 tổ công tác gồm quân đội, công an, cán bộ y tế cũng được thành lập để phục vụ việc này. 

Giám đốc Trung tâm y tế quận Đống Đa, ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết đã lắp đặt xong 5 trạm xét nghiệm nhanh trong khuôn viên trường THCS Đống Đa và lên phương án phân loại xét nghiệm. Ban đầu sẽ ưu tiên những người từng ra vào Bệnh viện Bạch Mai, người dân gần khu vực bệnh viện. 

Hình ảnh hoạt động đầu tiên của những trạm xét nghiệm dã chiến ở Hà Nội
Có 5 phòng trong khu vực xét nghiệm tại Trường THCS Đống Đa. Trong đó có 1 phòng kê khai, 3 phòng xét nghiệm và 1 phòng trả kết quả.
Có 5 phòng trong khu vực xét nghiệm tại Trường THCS Đống Đa. Trong đó có 1 phòng kê khai, 3 phòng xét nghiệm và 1 phòng trả kết quả.
Hình ảnh hoạt động đầu tiên của những trạm xét nghiệm dã chiến ở Hà Nội
  Các y bác sĩ được trang bị đầy đủ những dụng cụ bảo hộ an toàn.

Các y bác sĩ được trang bị đầy đủ những dụng cụ bảo hộ an toàn.

  Các thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác xét nghiệm được diễn ra thuận lợi.

Các thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác xét nghiệm được diễn ra thuận lợi.

Hình ảnh hoạt động đầu tiên của những trạm xét nghiệm dã chiến ở Hà Nội
Hình ảnh hoạt động đầu tiên của những trạm xét nghiệm dã chiến ở Hà Nội
Trong từng phòng có đầy đủ các thiết bị y tế xét nghiệm.
Trong từng phòng có đầy đủ các thiết bị y tế xét nghiệm.
Những bệnh nhân xét nghiệm đầu tiên.   (Nguồn ảnh: TTX, Tri thức trẻ...)
Những bệnh nhân xét nghiệm đầu tiên. 
(Nguồn ảnh: TTX, Tri thức trẻ...)

Thanh Mai

Hà Nội triển khai test nhanh virus Covid-19 diện rộng

Hà Nội triển khai test nhanh virus Covid-19 diện rộng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP sử dụng 5.000 test nhanh.