Công trình do Giáo sư Israel Hershkovitz (Đại học Tel Aviv, Israel) và Anne Dambricourt-Malassé (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp) dẫn đầu đã tập trung phân tích bộ xương của một đứa trẻ khoảng 5 tuổi được khai quật tại hang Skhul (Israel) có niên đại khoảng 140.000 năm.
Đây là bộ xương được phát hiện từ gần 90 năm trước, nhưng đến nay mới được phân tích lại bằng công nghệ chụp cắt lớp vi tính siêu nhỏ (micro-CT) kết hợp mô hình 3D.
![]() |
| Hộp sọ của đứa trẻ có sự kết hợp các đặc điểm dường như phù hợp với cả người Homo sapiens hiện đại và người Neanderthal. |
Kết quả công bố trên tạp chí L’Anthropologie cho thấy hộp sọ của đứa trẻ mang đặc trưng của Homo sapiens nhưng đồng thời có nhiều điểm giống Neanderthal, như cấu trúc tai trong, xương hàm dưới và hệ thống mạch máu trong hộp sọ. Đặc biệt, chiếc xương hàm hiện lưu giữ tại Đại học Tel Aviv mang những dấu hiệu điển hình của người Neanderthal.
“Chúng ta đang nói về một hóa thạch người có niên đại tới 140.000 năm. Đây là bằng chứng cho thấy sự lai giống diễn ra sớm hơn rất nhiều so với mốc 60.000–40.000 năm được đề xuất từ dữ liệu di truyền trước đây”, Giáo sư Hershkovitz nhận định. Theo ông, phát hiện này thay đổi đáng kể hiểu biết của chúng ta về lịch sử tiến hóa loài người.
Khám phá này cũng củng cố các phát hiện trước đó về sự tồn tại của nhóm Neanderthal cổ xưa gọi là “người Nesher Ramla”, vốn sinh sống tại Israel từ cách đây 400.000 năm. Điều này có nghĩa Neanderthal đã hiện diện tại khu vực này khi Homo sapiens bắt đầu rời châu Phi khoảng 200.000 năm trước.
Theo nhóm nghiên cứu, bộ xương từ hang Skhul là bằng chứng hóa thạch sớm nhất về mối liên hệ sinh học và xã hội giữa hai loài người cổ. “Đứa trẻ từ hang Skhul là kết quả trực tiếp của sự trao đổi gene liên tục giữa Neanderthal địa phương và Homo sapiens”, báo cáo khẳng định:.
Phát hiện này cho thấy tại Trung Đông, Neanderthal không hề tách biệt hay xung đột với Homo sapiens mà hòa nhập vào tiến trình tiến hóa của con người hiện đại, sớm hơn hàng chục nghìn năm so với châu Âu.



















Giải mã "tổ tiên bí ẩn" đóng góp 20% DNA của loài người hiện đại
Giải mã "tổ tiên bí ẩn" đóng góp 20% DNA của loài người hiện đại
Giải mã "tổ tiên bí ẩn" đóng góp 20% DNA của loài người hiện đại
Giải mã "tổ tiên bí ẩn" đóng góp 20% DNA của loài người hiện đại
Hóa thạch hộp sọ 146.000 năm hé lộ diện mạo của tổ tiên cổ đại
Tái tạo chân dung người phụ nữ 10.500 năm tuổi từ DNA hộp sọ
Cùng chuyên mục
Mạng lưới nữ kỹ sư và nhà khoa học châu Á - Thái Bình Dương thông tin về Hội nghị thường niên 2026
Công bố lịch Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026
Nhà khoa học có thêm đầu mối dữ liệu về nghiên cứu, công bố và trích dẫn
Vingroup tăng gần 500 bậc, thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới
Hà Nội xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030
Tổng bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn Khoa học công nghệ Việt Nam- Liên bang Nga