![]() |
| GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam |
PV: Thưa Giáo sư, nhìn lại năm 2025, đâu là những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam?
GS.TS Lê Thị Hợp: Năm 2025 là năm bản lề, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội IV nhiệm kỳ 2026–2031. Trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều thách thức, nguồn lực hoạt động của Hội còn hạn chế, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng, Hội Nữ trí thức Việt Nam vẫn duy trì được nhịp độ hoạt động sôi nổi, hiệu quả và đầy sáng tạo.
Một trong những kết quả đáng ghi nhận là công tác kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên. Hội đã thành lập thêm nhiều chi hội mới, tiêu biểu như: Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai và Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Luật Hà Nội, những điểm sáng góp phần mở rộng mạng lưới và nâng cao sức lan tỏa của Hội.
Bên cạnh đó, các hoạt động hội nghị, hội thảo khoa học được tổ chức trên khắp cả nước đã trở thành diễn đàn trao đổi học thuật uy tín. Nổi bật là Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV tại Thừa Thiên Huế, nơi quy tụ hàng trăm nhà khoa học nữ trong nước, cùng Hội thảo quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh với nhiều công trình có giá trị ứng dụng thực tiễn. Những hoạt động ấy không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học, mà còn thể hiện khát vọng đóng góp tri thức cho sự phát triển đất nước.
![]() |
| Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc năm 2025 |
Hoạt động đối ngoại cũng là điểm nhấn đáng tự hào. Năm qua, đoàn đại biểu của Hội đã tham dự Hội nghị BIEN 2025 và INWES-APNN 2025 tại Hàn Quốc, nơi các nữ trí thức Việt Nam để lại dấu ấn sâu đậm với bạn bè quốc tế. Qua đó, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời hội nhập năng động, tự tin, sáng tạo ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.
Có thể nói, dù trong hoàn cảnh nào, các hội viên của chúng tôi vẫn luôn tỏa sáng bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, góp phần đưa Hội ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và xã hội.
Là ngôi nhà chung của gần 6.000 hội viên trên cả nước, Hội Nữ trí thức Việt Nam đang làm gì để quy tụ thêm nhiều nữ trí thức cùng tham gia?
Chúng tôi luôn coi Hội là mái nhà chung của nữ trí thức Việt Nam, nơi quy tụ những người phụ nữ yêu khoa học, khát vọng sáng tạo và mong muốn cống hiến cho xã hội. Trong mái nhà ấy, mỗi hội viên đều được tôn trọng, được chia sẻ và được khích lệ để phát huy tốt nhất năng lực của mình.
Để thu hút thêm hội viên, Hội tập trung vào hai hướng chính: mở rộng tổ chức và tạo giá trị thực chất cho người tham gia. Một mặt, chúng tôi tiếp tục vận động thành lập các chi hội mới tại các địa phương, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp có đông nữ trí thức, đặc biệt ở những vùng còn ít cơ hội tiếp cận các hoạt động khoa học. Mặt khác, Hội đổi mới phương thức hoạt động không chỉ là nơi sinh hoạt nghề nghiệp, mà còn là diễn đàn tri thức, gắn kết nghiên cứu với đời sống và với sự phát triển cộng đồng.
Chúng tôi tạo điều kiện để hội viên công bố kết quả nghiên cứu, tham gia dự án hợp tác trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo.
![]() |
| Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị BIEN và Hội nghị APNN 2025 tại Hàn Quốc |
Ngoài ra, trong kỷ nguyên số, Hội đặc biệt quan tâm đến truyền thông và chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Việc tăng cường truyền thông giúp nâng cao hình ảnh nữ trí thức Việt Nam trên các nền tảng số, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Chúng tôi cũng khuyến khích các nhà khoa học trẻ, đặc biệt là thế hệ nữ trí thức 8x, 9x tham gia nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo, để hình ảnh người phụ nữ trí thức luôn tươi mới, năng động và tiên phong.
Mỗi hội viên khi đến với Hội không chỉ để đóng góp, mà còn để được kết nối, được truyền cảm hứng và cùng nhau trưởng thành. Đó chính là sức mạnh gắn kết làm nên bản sắc riêng của Hội Nữ trí thức Việt Nam.
Hội cũng được biết đến với vai trò quan trọng trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Giáo sư đánh giá thế nào về kết quả hoạt động này trong thời gian qua?
Đúng vậy, tư vấn, phản biện, giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thể hiện trách nhiệm và vai trò của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển của đất nước.
Trong năm qua, Hội đã chủ động đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cho các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật và văn kiện quan trọng của Đảng, tiêu biểu như Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Việc làm, Luật Giáo dục và văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến của Hội đều được chuẩn bị công phu, khoa học, thể hiện tầm nhìn đa chiều và thực tiễn của đội ngũ nữ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
Đặc biệt, Hội đã kiến nghị Chính phủ xem xét thành lập Quỹ hỗ trợ các nhà khoa học nữ trẻ, một sáng kiến mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây sẽ là bệ đỡ để thế hệ nữ trí thức kế cận có thêm cơ hội nghiên cứu, sáng tạo, phát triển sự nghiệp khoa học và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
![]() |
| Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Luật Hà Nội |
Hiện nay, trong hoạt động tư vấn và phản biện chính sách, Hội Nữ trí thức Việt Nam có sự tiếp sức của gần 100 hội viên là giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội, những người giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đội ngũ này đã, đang và sẽ là lực lượng nòng cốt giúp Hội có thêm tiếng nói chuyên sâu, khoa học và thực tiễn trong quá trình góp ý, phản biện các dự thảo luật, chính sách lớn của Nhà nước.
Chúng tôi tin rằng, bằng trí tuệ và bản lĩnh, các nữ trí thức Việt Nam sẽ ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong quá trình hoạch định chính sách, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững, công bằng và nhân văn của đất nước.
Xin Giáo sư chia sẻ đôi nét về công tác chuẩn bị cho Đại hội IV nhiệm kỳ 2026–2031, sự kiện đang được hội viên cả nước mong chờ?
Đại hội IV sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2026, đánh dấu chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Hội. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã được triển khai bài bản trên tất cả các khâu: từ tổng kết nhiệm kỳ III, xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự, quy trình đại hội, đến việc tổ chức các diễn đàn đóng góp ý kiến từ cơ sở.
![]() |
| Hội nghị BCH Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ 6 |
![]() |
| GS.TS Lê Thị Hợp chúc mừng Hội nghị Nữ khoa học Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2025 |
Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới nội dung định hướng chiến lược phát triển của Hội trong giai đoạn mới, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu đổi mới sáng tạo trong khoa học – công nghệ. Đại hội IV không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là diễn đàn trí tuệ, nơi mỗi nữ trí thức có thể bày tỏ tiếng nói, gửi gắm tâm huyết và đề xuất sáng kiến cho tương lai của Hội.
Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Hội Nữ trí thức Việt Nam trở thành một tổ chức ngày càng năng động, hiệu quả, có uy tín trong nước và quốc tế, nơi tri thức gắn kết với nhân văn, nơi những ý tưởng khoa học được ươm mầm và lan tỏa.
Nhân dịp xuân mới Bính Ngọ 2026, Giáo sư có điều gì muốn nhắn gửi tới các hội viên và đội ngũ nữ trí thức cả nước?
Tôi mong rằng, mỗi nữ trí thức sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Trí tuệ – Nhân văn – Sáng tạo – Cống hiến”, cùng chung tay xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Tôi tin tưởng, bằng sự tâm huyết, bản lĩnh và đoàn kết, chúng ta sẽ tiếp tục đưa Hội Nữ trí thức Việt Nam trở thành mái nhà trí tuệ ấm áp, nơi hội tụ những tấm lòng vì khoa học, vì cộng đồng và vì tương lai tươi đẹp của phụ nữ Việt Nam.
Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!





















Hội Nữ trí thức Hà Nội: Những bước đi lặng lẽ mà bền bỉ trong năm 2025
Nữ trí thức Hà Nội giữ gìn bản sắc và dẫn dắt sáng tạo
Hội Nữ trí thức Hà Nội, 12 năm kiến tạo giá trị và khẳng định vị thế
Hội Nữ Trí thức Việt Nam tăng cường kết nối với Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Châu Á - Thái Bình Dương
Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Luật Hà Nội: Lan tỏa tri thức, kết nối và phát triển
Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa: Chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động
Cùng chuyên mục
Hội Nữ trí thức Việt Nam là ngôi nhà trí tuệ hội tụ những tấm lòng vì khoa học, vì cộng đồng
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Chương trình “Cùng mặc đẹp – Cùng sống xanh” - Sự đồng hành ý nghĩa của Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa
Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, quản lý và đổi mới sáng tạo giáo dục: yêu cầu cấp bách trong kỷ nguyên số
Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội bước vào nhiệm kỳ 2025–2030
Hội Nữ Trí thức Việt Nam tăng cường kết nối với Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Châu Á - Thái Bình Dương