Nữ trí thức Hà Nội giữ gìn bản sắc và dẫn dắt sáng tạo

Ngày 10/9 tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đồng thời công bố quyết định kết nạp các hội viên mới.
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm

Trong không khí thi đua chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, Hội Nữ trí thức Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện không chỉ là dịp để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc mà còn là cầu nối quan trọng giữa các thế hệ nữ trí thức, đồng thời chào đón những thành viên mới gia nhập Hội. Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, giảng viên, và cán bộ nghiên cứu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nên một diễn đàn học thuật sôi nổi và ý nghĩa.

PGS.TS Bùi Thị An,Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội 
PGS.TS Bùi Thị An,Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2025 khi đất nước kỷ niệm 80 năm những dấu mốc lịch sử trọng đại. Bà cho rằng sự kiện là dịp để nhìn lại hành trình của phụ nữ thủ đô trong cách mạng, đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ nữ trí thức trong xây dựng xã hội tri thức và hội nhập quốc tế.

GS.TS Phạm Hồng Tung trình bày chuyên đề
GS.TS Phạm Hồng Tung trình bày chuyên đề "Vai trò của phụ nữ Thủ đô với 80 năm Cách mạng Tháng Tám”

Tại Tọa đàm, GS.TS Phạm Hồng Tung, Nguyên Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội), trình bày chuyên đề “Vai trò của phụ nữ Thủ đô với 80 năm Cách mạng Tháng Tám”. Thay vì trình bày một báo cáo, ông chia sẻ những câu chuyện thực tế liên quan đến những nhân vật có thật trong lịch sử với cảm xúc dung dị. Trong thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, không thể không nhắc đến vai trò to lớn và thầm lặng của những người phụ nữ Hà Nội, từ người phụ nữ nghèo ở ngoại thành đến những nữ trí thức giàu lòng yêu nước. Tiêu biểu là bà Trần Thị Sáu, một người phụ nữ chất phác, nghèo khó nhưng sớm giác ngộ cách mạng, trở thành nữ đảng viên trung kiên, dám hy sinh hạnh phúc cá nhân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ năm 1938 đến 1943, bà hiến ngôi nhà nhỏ của mình làm cơ sở cách mạng, trực tiếp nuôi dưỡng, bảo vệ các đồng chí Thường vụ Trung ương và vận động hàng chục gia đình theo cách mạng, trở thành điểm tựa vững chắc cho Trung ương và Xứ ủy trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Bên cạnh đó, bà Lê Thi – một nữ trí thức trẻ tuổi, con gái nhà giáo liệt sĩ Dương Quảng Hàm cũng sớm dấn thân vào con đường cách mạng từ năm 17 tuổi. Vào ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, bà là một trong hai phụ nữ được vinh dự kéo lá cờ đỏ sao vàng trong lễ Tuyên ngôn độc lập, trở thành biểu tượng của hình ảnh người phụ nữ Thủ đô trong buổi đầu lập quốc. Góp mặt trong thời khắc sôi sục của Tổng khởi nghĩa còn có bà Từ Ngọc Hoan (Hoan Thủy), Trưởng ban liên lạc Phụ nữ cứu quốc thành Hoàng Diệu. Với tinh thần quả cảm và trí tuệ sắc sảo, bà cùng gia đình đã biến ngôi nhà ở phố Hàng Đào thành nơi hoạt động bí mật của cán bộ cách mạng, đồng thời tích cực tham gia tổ chức lực lượng, in ấn truyền đơn, may cờ và bảo vệ các chiến sĩ Việt Minh. Chị gái của bà – Từ Ngọc Trang – chính là người con gái diễn thuyết tại Nhà hát Lớn Hà Nộivào ngày 17-8-1945. Hình ảnh những người phụ nữ Hà Nội ấy gan dạ, mưu trí và hết lòng vì Tổ quốc – mãi là minh chứng hùng hồn cho đóng góp to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng giành độc lập dân tộc.

Cũng theo GS.TS Phạm Hồng Tung, giai đoạn lịch sử nào, phụ nữ Hà Nội nói chung và nữ trí thức Hà Nội nói riêng cũng có những đóng góp quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, nữ trí thức Hà Nội cần xác định vai trò của mình đóng góp cho xã hội chính là làm chủ công nghệ và định hướng, giao dục cho thế hệ trẻ đi vào thế giới công nghệ , số hóa nhưng vẫn phải là mình.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Công nghiệp Hà Nội
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bổ sung cho góc nhìn này, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Công nghiệp Hà Nội đã trình bày tham luận “Trao đổi về trưởng thành cá nhân cùng cách mạng”. Bà đã khéo léo đặt vấn đề từ góc nhìn giáo dục và sự phát triển con người, phân tích cách mà bối cảnh lịch sử đầy biến động của đất nước không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội vàng để thế hệ phụ nữ ngày đó khẳng định vị thế, vươn lên mạnh mẽ bằng chính nội lực và trí tuệ của mình. Từ những tấm gương sáng ấy, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Sơn truyền tải nguồn cảm hứng sâu sắc đến lớp trẻ hiện nay về tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và khả năng vượt qua mọi khó khăn để kiến tạo tương lai.

Đặc biệt, trong phần trình bày của mình, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Sơn còn mở rộng về những thay đổi mang tính cách mạng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giảng dạy và giáo dục trên toàn thế giới. Bà nhấn mạnh rằng AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà đang dần trở thành yếu tố then chốt định hình lại phương pháp sư phạm và trải nghiệm học tập. Từ việc cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng sinh viên dựa trên năng lực và sở thích, đến việc tự động hóa các tác vụ hành chính, chấm điểm, hay cung cấp phản hồi tức thì, AI đang giúp tối ưu hóa hiệu quả giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trình bày nội dung
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trình bày nội dung "Xu thế AI trong giáo dục"

PGS.TS Kim Sơn cũng đưa ra các ví dụ về cách AI đang được ứng dụng để tạo ra các môi trường học tập tương tác cao, mô phỏng thực tế ảo (VR) và tăng cường thực tế (AR), giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách trực quan và sinh động hơn. Bà tin rằng, trong tương lai gần, AI sẽ tiếp tục là động lực mạnh mẽ thúc đẩy giáo dục đi xa hơn những khuôn mẫu truyền thống, trang bị cho thế hệ trẻ không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng thích ứng và sáng tạo trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Sự kết hợp giữa bài học lịch sử về ý chí vươn lên và tiềm năng của công nghệ hiện đại sẽ là chìa khóa để xây dựng một thế hệ nữ trí thức Việt Nam vừa giữ gìn bản sắc, vừa hội nhập toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh chia sẻ rằng bà đã từng dành nhiều thời gian nghiên cứu về nữ trí thức. Theo bà, ở mỗi giai đoạn lịch sử, nữ trí thức đều có những định hướng riêng và đóng góp khác nhau cho sự phát triển của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, bà bày tỏ mong muốn nữ trí thức Thủ đô cần xác định rõ vai trò và định hướng của mình, từ đó có những đóng góp thiết thực, phù hợp với yêu cầu của thời đại.
PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh chia sẻ rằng bà đã từng dành nhiều thời gian nghiên cứu về nữ trí thức. Theo bà, ở mỗi giai đoạn lịch sử, nữ trí thức đều có những định hướng riêng và đóng góp khác nhau cho sự phát triển của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, bà bày tỏ mong muốn nữ trí thức Thủ đô cần xác định rõ vai trò và định hướng của mình, từ đó có những đóng góp thiết thực, phù hợp với yêu cầu của thời đại.
Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm
Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm
TS Nguyễn Thị Ngọc Thanh, chia sẻ những tác hại của việc tự do sử dụng công nghệ của trẻ. Theo bà, giới trẻ hiện tại bị lệ thuộc vào công nghệ. Bà nhấn mạnh: Xã hội phát triển thế nào thì yếu tố con người vẫn phải đặt lên hàng đầu
TS Nguyễn Thị Ngọc Thanh, chia sẻ những tác hại của việc tự do sử dụng công nghệ của trẻ. Theo bà, giới trẻ hiện tại bị lệ thuộc vào công nghệ. Bà nhấn mạnh: Xã hội phát triển thế nào thì yếu tố con người vẫn phải đặt lên hàng đầu". Vì thế, các nhà giáo dục, nữ trí thức cần chung tay để giáo dục, định hướng cho giới trẻ biết làm chủ công nghệ, chứ không lệ thuộc công nghệ.
NSUT Thanh Loan phát biểu tại Tọa đàm
NSUT Thanh Loan phát biểu tại Tọa đàm
PGS.TS Bùi Thị An 
PGS.TS Bùi Thị An 

Trong phần trao đổi cởi mở, nhiều đại biểu đã chia sẻ mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tạo ra những diễn đàn ý nghĩa để nữ trí thức Thủ đô có điều kiện giao lưu học thuật, nâng cao năng lực nghiên cứu và tham gia sâu hơn vào các hoạt động tư vấn chính sách. Đồng thời, việc đồng hành cùng lớp trẻ, đặc biệt là nữ sinh và các nhà khoa học trẻ, cũng được nhấn mạnh là một nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng và bồi dưỡng thế hệ kế cận đầy tiềm năng.

Hội Nữ trí thưc Hà Nội công bố Quyết định kết nạp Hội viên mới
Hội Nữ trí thưc Hà Nội công bố Quyết định kết nạp Hội viên mới

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là phần công bố và trao quyết định kết nạp hội viên mới. Lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng, đánh dấu sự lớn mạnh không ngừng về tổ chức của Hội Nữ trí thức Hà Nội. Những hội viên mới đến từ nhiều ngành nghề đa dạng, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đến các lĩnh vực công nghệ và quản lý tiên tiến. Sự gia nhập của họ hứa hẹn mang đến nguồn lực tri thức mới mẻ, góp phần vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện xã hội của Hội, đặc biệt trong bối cảnh Thủ đô đang ngày càng phát triển năng động.

GS.TS Lê Thị Hợp,Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam và PGS.TS Bùi Thi An Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội đã trao quyết định kết nạp, chúc mừng các hội viên mới gia nhập Hội. GS.TS Lê Thị Hợp khẳng định Hội Nữ trí thức Hà Nội đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng trong giới nữ trí thức và mong muốn Hội Nữ trí thức Hà Nội tiếp tục phát huy.
GS.TS Lê Thị Hợp,Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam và PGS.TS Bùi Thi An Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội đã trao quyết định kết nạp, chúc mừng các hội viên mới gia nhập Hội. GS.TS Lê Thị Hợp khẳng định Hội Nữ trí thức Hà Nội đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng trong giới nữ trí thức và mong muốn Hội Nữ trí thức Hà Nội tiếp tục phát huy.

Buổi tọa đàm đã khép lại với tinh thần cởi mở, hướng tới sự kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Hội Nữ trí thức Hà Nội xác định sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, cũng như thúc đẩy các sáng kiến phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước. Nói như PGS.TS Kim Sơn: "Trong thời đại công nghệ số, nữ trí thức Thủ đô dám đối diện với thách thức để giữ tìn bản sắc và dẫn dắt sáng tạo".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hoàng Toàn

Đoàn Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Đoàn Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Đoàn Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm Sứ quán tại Hàn Quốc, trao đổi kết quả Hội nghị BIEN, Hội nghị INWES-APNN 2025 và thúc đẩy hợp tác quốc tế về vai trò nữ trí thức